Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Mỹ ngày 16/11 đã phê chuẩn chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018, vượt xa cả yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Theo AFP, trước khi được đệ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật, Dự luật Ngân sách Quốc phòng năm 2018 đã được 2 đảng trong lưỡng Viện Quốc hội Mỹ thảo luận và chấp thuận nhượng bộ lẫn nhau.

Chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình F-35 nằm trong số những trang thiết bị, vũ khí được ưu tiên tăng ngân sách mua sắm trong năm 2018. Ảnh: Reuters

Dự luật này được toàn thể Thượng viện Mỹ bỏ phiếu miệng thông qua 2 ngày sau khi đạt được sự phê chuẩn của Hạ viện Mỹ với tỷ lệ áp đảo là 356/70.

Số tiền 700 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ phê chuẩn cao hơn 26 tỷ USD so với yêu cầu của ông Trump và vượt 15% so với mức chi tiêu quốc phòng năm 2016, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Barack Obama.

Trong số này, 626 tỷ USD được dùng chi tiêu cơ bản, 66 tỷ USD cho các Chiến dịch lâu dài ở nước ngoài và 8 tỷ USD cho các hoạt động quốc phòng khác.

Cụ thể, Mỹ sẽ tăng ngân sách mua sắm các chiến đấu cơ F-35, tàu chiến và xe tăng M1 Abrams và dành thêm 4,9 tỷ USD hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan.

Ngoài ra, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ sẽ nhận được 12,3 tỷ USD để nâng cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa trong nước, trong khu vực và trong không gian, bao gồm cả việc mở rộng hệ thống đánh chặn tên lửa từ mặt đất và Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).

Số tiền chi cho Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ cũng cao hơn khá nhiều so với yêu cầu của Tổng thống Donald Trump và được lý giải là nhằm đối phó với việc Triều Tiên liên tục thử hạt nhân và các loại tên lửa đạn đạo.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain- người liên tục chỉ trích Chính phủ Mỹ vì không chi đủ tiền để tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Mỹ- đã ca ngợi Dự luật Ngân sách Quốc phòng vừa được thông qua và cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy Quốc hội đã sẵn sàng tái thiết quân đội.

Ông McCain cũng bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký thông qua dự luật này và công nhận rằng, “mức tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết để đối phó với những mối đe dọa hiện nay, chuẩn bị cho những thách thức ngày càng gia tăng và tin tưởng hơn vào các nam nữ quân nhân Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD
Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

VOV.VN - Phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy một dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 611 USD.

Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

VOV.VN - Phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy một dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 611 USD.

Trung Quốc hạ tăng trưởng kinh tế, tăng ngân sách quốc phòng
Trung Quốc hạ tăng trưởng kinh tế, tăng ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 giảm xuống mức khoảng 6,5% trong khi chi phí quốc phòng tăng 7%.

Trung Quốc hạ tăng trưởng kinh tế, tăng ngân sách quốc phòng

Trung Quốc hạ tăng trưởng kinh tế, tăng ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017 giảm xuống mức khoảng 6,5% trong khi chi phí quốc phòng tăng 7%.

Nga sẽ giảm ngân sách Quốc phòng, tăng chi tiêu cho Giáo dục và Y tế
Nga sẽ giảm ngân sách Quốc phòng, tăng chi tiêu cho Giáo dục và Y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ngày 2/6 cho biết, 10 năm nữa Nga có thể chi tiêu cho Giáo dục, y tế bằng cách giảm bớt ngân sách Quốc phòng.

Nga sẽ giảm ngân sách Quốc phòng, tăng chi tiêu cho Giáo dục và Y tế

Nga sẽ giảm ngân sách Quốc phòng, tăng chi tiêu cho Giáo dục và Y tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ngày 2/6 cho biết, 10 năm nữa Nga có thể chi tiêu cho Giáo dục, y tế bằng cách giảm bớt ngân sách Quốc phòng.

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yên tương đương 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yên tương đương 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.