Siêu tàu sân bay Mỹ thử nghiệm chống sốc với 20 tấn thuốc nổ

VOV.VN - Trong các cuộc thử nghiệm, Hải quân Mỹ đã kích hoạt khối chất nổ 20 tấn gần tàu sân bay USS Gerald R. Ford để kiểm tra khả năng chống chịu va đập lớn trong chiến đấu của con tàu.

Siêu tàu sân bay mới của Mỹ USS Gerald R. Ford đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm chống sốc sau 3 cuộc thử nghiệm nổ bom lớn gần con tàu này. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện từ cuối tháng 6 vừa qua ở ngoài khơi Florida và kết thúc hôm 8/8 với vụ nổ thứ 3 và là vụ nổ thử nghiệm chống sốc cuối cùng.

Hải quân Mỹ cho biết, trong các cuộc thử nghiệm cuối cùng, tàu sân bay USS Gerald R. Ford chịu được tác động của khối chất nổ 40.000 pound (20 tấn) dưới nước, được kích nổ gần tàu.

Các cuộc thử nghiệm chống sốc này được thực hiện nhằm kiểm tra độ cứng va đập của tàu và khả năng duy trì hoạt động trong môi trường chiến đấu mô phỏng sử dụng bom đạn thật.

“Chúng tôi đã thiết kế và chế tạo các tàu sân bay có khả năng hoạt động ở những môi trường an ninh thách thức nhất thế giới”, Chuẩn Đô đốc James P. Downey, người phụ trách chương trình thử nghiệm của Hải quân Mỹ cho biết.

Paul Lanzilotta, hạm trưởng tàu Ford cho biết, các vụ nổ được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và được phối hợp hài hòa để đảm bảo an toàn cho những người trên tàu và bản thân con tàu, cũng như hạn chế các tác động đôi với môi trường xung quanh.

Theo ông Lanzilotta, con tàu đã bị tác động nhất định trong cuộc thử nghiệm và Hải quân Mỹ sẽ sửa chữa các hư hỏng xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là không có sự cố lớn nào trên tàu, không có sự cố ngập nước hay hỏa hoạn.

“Các bạn có thể xem đoạn video về cuộc thử nghiệm, đó không phải là một vụ nổ nhỏ bên cạnh con tàu. Khi kích hoạt một khối chất nổ lớn ở dưới nước, độ sốc nó gây ra cho con tàu là khá mạnh. Nếu đây không phải là một con tàu được thiết kế chắc chắn, các bạn sẽ thấy một số sự cố như ngập nước hay hỏa hoạn. Chúng tôi đã không gặp phải bất cứ sự cố nào như vậy”, ông Lazilotta nói.

Sau khi hoàn tất các thử nghiệm chống sốc, tàu Ford sẽ trở lại Tidewater để bảo trì khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, các cuộc kiểm tra chi tiết, đánh giá hư hại cũng như tiếp tục hiện đại hóa con tàu sẽ được tiến hành để chuẩn bị cho việc triển khai vào năm 2022, Hải quân Mỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu sân bay “nhỏ mà có võ” giúp Hải quân Mỹ giành thắng lợi trong Thế chiến 2
Tàu sân bay “nhỏ mà có võ” giúp Hải quân Mỹ giành thắng lợi trong Thế chiến 2

VOV.VN - Trước khi tham gia vào Thế chiến 2, Hải quân Mỹ biết rằng hạm đội tàu sân bay của nước này là không đủ để đánh bại Đức và Nhật Bản. Giải pháp là các tàu sân bay hộ tống, nhỏ và chậm hơn so với các tàu sân bay cỡ lớn nhưng vẫn đủ khả năng bảo vệ các tàu vận tải và tàu đổ bộ.

Tàu sân bay “nhỏ mà có võ” giúp Hải quân Mỹ giành thắng lợi trong Thế chiến 2

Tàu sân bay “nhỏ mà có võ” giúp Hải quân Mỹ giành thắng lợi trong Thế chiến 2

VOV.VN - Trước khi tham gia vào Thế chiến 2, Hải quân Mỹ biết rằng hạm đội tàu sân bay của nước này là không đủ để đánh bại Đức và Nhật Bản. Giải pháp là các tàu sân bay hộ tống, nhỏ và chậm hơn so với các tàu sân bay cỡ lớn nhưng vẫn đủ khả năng bảo vệ các tàu vận tải và tàu đổ bộ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông
Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.

Hải quân Mỹ kích nổ trên biển, thử nghiệm khả năng chống sốc của tàu sân bay mới
Hải quân Mỹ kích nổ trên biển, thử nghiệm khả năng chống sốc của tàu sân bay mới

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm nhằm kiểm khả năng của tàu sân bay USS Gerald R. Ford chống chọi với sóng xung kích phát ra từ các vụ nổ trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt.

Hải quân Mỹ kích nổ trên biển, thử nghiệm khả năng chống sốc của tàu sân bay mới

Hải quân Mỹ kích nổ trên biển, thử nghiệm khả năng chống sốc của tàu sân bay mới

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm nhằm kiểm khả năng của tàu sân bay USS Gerald R. Ford chống chọi với sóng xung kích phát ra từ các vụ nổ trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt.