Chợ tình phong lưu Bảo Lạc hấp dẫn du khách

VOV.VN - Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình phong lưu Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng năm 2022 diễn ra từ ngày 7-10/9 đã thu hút đông đảo du khách và người dân.

Tuần lễ Văn hóa - Chợ tình phong lưu Bảo Lạc có nhiều hoạt động như: thi hát giao duyên các dân tộc, thi trò chơi dân gian; tái hiện nét đẹp trong hát Lượn cọi - Nàng ới, trao khăn, giày vải của dân tộc Tày, Nùng; hát đối đáp giao duyên tìm bạn tình của dân tộc Sán Chỉ; tục giật khăn của người Dao đỏ…

Ban Tổ chức cũng  lồng ghép nhiều hoạt động quảng bá du lịch Non nước Cao Bằng; trích đoạn lễ hội nghi thức, sinh hoạt văn hóa tiêu biểu, các nghề truyền thống của các dân tộc gắn với không gian văn hóa; các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản vật văn hóa huyện Bảo Lạc.

Du khách cũng có dịp đến tham quan làng văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc; đèo 15 tầng (Khau Cốc Chà); Di tích lịch sử cấp quốc gia Đồn Đồng Mu (xã Xuân Trường); Dinh thự dòng họ Nông…

Từ năm 2018, huyện Bảo Lạc đã quyết định phục dựng Chợ tình phong lưu Bảo Lạc và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Do dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động này bị gián đoạn 3 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên