“Syria, Lebanon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của Israel”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cảnh báo Syria và Lebabon không nên thử thách lòng kiên nhẫn của nhà nước Do Thái.

Lời cảnh báo của ông Lieberman được đưa ra ngày 2/7 trong bối cảnh cuối tuần trước, 2 loạt đạn pháo được cho là xuất phát từ lực lượng thân với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã rơi sát hàng rào an ninh của Israel ở khu vực Cao nguyên Golan. Ngay lập tức, lực lượng quân đội Israel đáp trả bằng một loạt các đợt tấn công vào một trại lính gần căn cứ quân sự Naba Fawar của Syria.

Một binh sĩ Israel đứng gác trước hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, quan điểm nhất quán của Israel là “đứng ngoài” các cuộc giao tranh liên quan đến cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, việc các bên vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Israel là không thể chấp nhận được và Israel sẽ không dung thứ cho hành động đó.

“Chúng tôi không có ý định tham gia vào bất kỳ một cuộc xung đột nào, tuy nhiên, tôi khuyến cáo các nước láng giềng không nên thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi”, ông Lieberman nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ loạt đạn pháo nào rơi chệch vào lãnh thổ Israel”.

Cũng theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cả Syria và Lebanon đều biết quá rõ rằng không nên thách thức sức mạnh của quân đội Israel, nhất là khả năng đáp trả các cuộc tấn công của họ.

Ngoài ra, ông Lieberman cũng nhấn mạnh rằng, Israel sẵn sàng ủng hộ một giải pháp hòa bình tại Syria, tuy nhiên, giải pháp này phải không có sự tham gia của Iran, Hezbollah hay chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad.

“Việc ông al-Assad vẫn tại vị không phù hợp với lợi ích về an ninh đối với chúng tôi”, ông Lieberman nói. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng vạch ra “ranh giới đỏ” mà Israel không muốn các nước vượt qua, trong đó có việc tuồn lậu vũ khí cho Hezbollah và việc Iran hiện diện quân sự sát biên giới nước này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria
Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 1/7 tiếp tục tiến hành vụ không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria tại khu vực phía Bắc Cao nguyên Golan.

Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria

Israel tiếp tục không kích lực lượng chính phủ Syria

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 1/7 tiếp tục tiến hành vụ không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria tại khu vực phía Bắc Cao nguyên Golan.

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Qatar dịu bớt, tranh cãi Syria bùng lên
Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Qatar dịu bớt, tranh cãi Syria bùng lên

VOV.VN-Khủng hoảng giữa Qatar với các nước Arab còn căng thẳng song có chiều hướng dịu bớt, trong khi tranh cãi Nga - Mỹ về vũ khí hóa học Syria được khơi lại.

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Qatar dịu bớt, tranh cãi Syria bùng lên

Thế giới 7 ngày: Khủng hoảng Qatar dịu bớt, tranh cãi Syria bùng lên

VOV.VN-Khủng hoảng giữa Qatar với các nước Arab còn căng thẳng song có chiều hướng dịu bớt, trong khi tranh cãi Nga - Mỹ về vũ khí hóa học Syria được khơi lại.

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học
Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria vừa bác bỏ cáo buộc của 1 nhóm phiến quân đối lập rằng quân đội nước này đã tấn công họ bằng vũ khí hóa học.

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

Phe đối lập Syria tố quân đội Chính phủ dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria vừa bác bỏ cáo buộc của 1 nhóm phiến quân đối lập rằng quân đội nước này đã tấn công họ bằng vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria
Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và lực lượng đối lập Syria, “kẻ tung, người hứng”, một lần nữa tố cáo quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

Vũ khí hóa học - công cụ nguy hiểm trong cuộc chiến tại Syria

VOV.VN - Chính phủ Mỹ và lực lượng đối lập Syria, “kẻ tung, người hứng”, một lần nữa tố cáo quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học.