Tân binh biên phòng Đắk Lắk: Những thử thách đầu tiên trên thao trường

VOV.VN - Tiểu Đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk tiền thân là Đại đội 9 CAND Vũ trang của tỉnh, được thành lập ngày 30/7/1977. Nhiệm vụ chính của đơn vị là huấn luyện tân binh, tập huấn quân dự bị động viên và cơ động sẵn sàng chiến đấu. Gần nửa thế kỷ, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, huấn luyện chiến sỹ mới đạt chất lượng.

Trong tiết trời se lạnh sáng trung tuần tháng Giêng, tại khuôn viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Đắk Lắk ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, hàng chục tân binh tích cực dọn dẹp vệ sinh, khuân vác cọc gỗ làm hàng rào, cọc tiêu thao trường; trong hội trường nhiều tân binh khác đang nghe giảng chính trị, nội quy và kiểm tra sức khỏe.

Binh nhất Lê Thành Huy (18 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột) vừa nhập ngũ được vài ngày, chia sẻ, những ngày đầu tiên tại ngũ, mình không khỏi bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng được cấp chỉ huy và đồng đội quan tâm động viên, tinh thần đã trở lên phấn chấn, sẵn sàng bước vào huấn luyện: "Vào trong Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, em được các anh Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng động viên, hướng dẫn cách ăn ở, sinh hoạt như giặt đồ, quét nhà, gấp đồ, nấu ăn, chấp hành nội quy… theo tác phong của Quân đội. Hiện tại thì sức khỏe và tinh thần em rất tốt, sẵn sàng bước vào huấn luyện các giáo án gồm: Điều lệnh đội ngũ, thực chiến võ thuật, chiến thuật thao trường, bắn súng do Tiểu đoàn đề ra."

Binh nhất Nguyễn Xuân Điền (24 tuổi), quê xã Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũng nhập ngũ đợt này và được biên chế đến Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ Động BĐBP tỉnh Đắk Lắk tâm sự, bố và anh trai cũng từng là quân nhân. Tự hào về truyền thống của quân đội, dù đang là nhân viên ngành du lịch với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng, anh vẫn viết đơn xin nhập ngũ: "Bước vào giai đoạn huấn luyện thời gian tới, em sẽ chuẩn bị sức khỏe và tâm lý thật tốt để hoàn thành tất cả các giáo án của các cấp chỉ huy giao. Mong muốn của em là sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một người lính Bộ đội cụ Hồ, cố gắng cống hiến một phần sức trẻ nhỏ bé cho quê hương đất nước."

Mùa tuyển quân năm 2024 này, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐPB tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu huấn luyện 190 tân binh, trong đó 70 người ở tỉnh Đắk Lắk, 120 người ở tỉnh Khánh Hòa. Đại úy Lê Anh Vũ Niê K'đăm - Đại Đội trưởng Tiểu đoàn cho biết, tất cả các tân binh mùa nhận quân năm nay được đánh giá có sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao hơn các năm trước, do vậy việc tiếp thu các giáo án huấn luyện sẽ tốt hơn. Tiểu đoàn cũng đã chuẩn bị chu toàn các điều kiện cho đợt huấn luyện mới. 

Đại úy Lê Anh Vũ Niê K'đăm nói: "Các nội dung huấn luyện quan trọng như: Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, nội dung 3 tiếng nổ là AK-71, ném lựu đạn 71, thuốc nổ 71… những nội dung này thì đơn vị đã chuẩn bị tốt. Chúng tôi đã phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí xây dựng giáo án, thực luyện giáo án để phục vụ tốt nhất công tác huấn luyện trên lớp. Ngoài ra, công tác chuẩn bị vật chất như thao trường, bãi tập cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

Chặng đường 47 năm hình thành phát triển, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã huấn luyện 72 đợt, bàn giao cho Biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia. Song song đó, hàng nghìn quân dự bị động viên ở địa phương cũng đã được tập huấn, sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thiếu tá Phạm Kiều Hưng - Phó Tiểu đoàn trưởng, phát huy truyền thống của đơn vị, mùa tuyển quân năm 2024 này, nhằm đảm bảo cho các tân binh sớm hòa nhập, hăng hái thi đua học tập và rèn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn xây dựng Nghị quyết chuyên đề, xây dựng các kế hoạch, thành lập khung tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ mới, bảo đảm phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc".

Thiếu tá Phạm Kiều Hưng chia sẻ: "Theo phân công của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, ngay từ bước đầu thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đã tổ chức rà soát các công tác chuẩn bị về tư tưởng giáo dục của Đảng, cơ sở vật chất nơi ăn, chỗ nghỉ và công tác hậu cần thao trường để huấn luyện chiến sỹ mới đạt hiệu quả cao nhất".

Tiết trời Đắk Lắk vào xuân, hoa nở khắp nương rẫy, núi rừng, cũng là khi mùa khô trở nên khắc nghiệt. Các tân binh của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động BĐBP Đắk Lắk sẽ trải nghiệm những thử thách đầu tiên trên thao trường nắng lửa. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đây sẽ là những trải nghiệm cần thiết để hình thành nên phẩm chất của người lính biên phòng, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia trên mọi địa bàn công tác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam phù hợp hơn với tình hình mới
Để Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam phù hợp hơn với tình hình mới

VOV.VN - Chiều 18/7, hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam diễn ra tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đây là hội nghị làm trước khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai trên toàn tuyến biên giới việc đóng góp ý kiến, để luật phù hợp hơn trong tình hình mới. 

Để Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam phù hợp hơn với tình hình mới

Để Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam phù hợp hơn với tình hình mới

VOV.VN - Chiều 18/7, hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam diễn ra tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đây là hội nghị làm trước khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai trên toàn tuyến biên giới việc đóng góp ý kiến, để luật phù hợp hơn trong tình hình mới. 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ trước thềm năm mới về nhiệm vụ trong năm 2023.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Mỗi chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ trước thềm năm mới về nhiệm vụ trong năm 2023.

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”
Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”

VOV.VN - Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”

Sôi nổi các hoạt động “Tháng ba biên giới”

VOV.VN - Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ
Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất trên Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cái xa của khoảng cách không làm xa cách lòng người, không làm xa cách sự gắn bó nơi đất liền và hải đảo, không làm xa cách sự gắn kết quân - dân và không làm xa cách nghĩa tình đồng đội. Trái lại, chính ở nơi xa xôi ấy, người ta lại cảm nhận được cái tình cũng như sự gắn kết sâu sắc và ấm áp hơn bao giờ hết.

Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ

Đón Tết sớm ấm tình đồng đội trên đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Bạch Long Vĩ là hòn đảo xa bờ nhất trên Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, cái xa của khoảng cách không làm xa cách lòng người, không làm xa cách sự gắn bó nơi đất liền và hải đảo, không làm xa cách sự gắn kết quân - dân và không làm xa cách nghĩa tình đồng đội. Trái lại, chính ở nơi xa xôi ấy, người ta lại cảm nhận được cái tình cũng như sự gắn kết sâu sắc và ấm áp hơn bao giờ hết.