Trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên dịp 19/5

VOV.VN - Lập thành tích chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang và Bến Tre triển khai tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên có nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 Trong dịp 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã có Quyết định tặng 295 Huy hiệu Đảng và truy tặng 2 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên.

Trong số này, có 5 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 21 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ Thành phố Mỹ Tho có số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này cao nhất (82 đảng viên), kế đến là  Đảng bộ huyện Cái Bè có 39 đảng viên và Thị xã Cai Lậy có 32 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Dịp 19/5, toàn Đảng bộ tỉnh Bến Tre có 386 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 3 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 7 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 7 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Công tác trao Huy hiệu Đảng được các tổ chức, cơ sở Đảng tổ chức trang trọng, các lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ các đảng viên cao niên vừa nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời, ghi nhận sự cống hiến to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là những đảng viên tiêu biểu, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã từng tồn tại
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã từng tồn tại

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã từng tồn tại nhưng sau đó phải đưa ra khỏi luật vì hoạt động không hiệu quả. Để tránh lặp lại những sai lầm trước đây, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được lập lại lần này cần rút ra những kinh nghiệm gì?

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã từng tồn tại

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã từng tồn tại

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã từng tồn tại nhưng sau đó phải đưa ra khỏi luật vì hoạt động không hiệu quả. Để tránh lặp lại những sai lầm trước đây, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được lập lại lần này cần rút ra những kinh nghiệm gì?

Quảng Nam chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở miền núi
Quảng Nam chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở miền núi

VOV.VN - Các đảng viên là đoàn viên ưu tú người dân tộc thiểu số giữ một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

Quảng Nam chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở miền núi

Quảng Nam chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở miền núi

VOV.VN - Các đảng viên là đoàn viên ưu tú người dân tộc thiểu số giữ một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.

"Sự phân tâm, vô cảm là khởi nguồn của sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận cán bộ"
"Sự phân tâm, vô cảm là khởi nguồn của sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận cán bộ"

VOV.VN - Theo nhà báo Đức Lượng, từ sự phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc là khởi đầu cho sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên.

"Sự phân tâm, vô cảm là khởi nguồn của sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận cán bộ"

"Sự phân tâm, vô cảm là khởi nguồn của sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận cán bộ"

VOV.VN - Theo nhà báo Đức Lượng, từ sự phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc là khởi đầu cho sự suy thoái, biến chất ở một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên.