Bình Định dẫn đầu khu vực miền Trung về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Bình Định trở thành điểm sáng khi đạt tốc độ tăng trưởng dương, cao nhất trong khu vực. Đây cũng là địa phương đóng góp ngân sách nhà nước cao nhất, đồng thời dẫn đầu khu vực miền Trung về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2020, khu vực miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và hơn chục cơn bão, lũ, sạt lở khiến chỉ số tăng trưởng kinh tế của các tỉnh lần đầu tiên bị “âm”. Trong khó khăn chung, Bình Định trở thành điểm sáng khi đạt tốc độ tăng trưởng dương, cao nhất trong khu vực. Đây cũng là địa phương đóng góp ngân sách nhà nước cao nhất; đồng thời dẫn đầu khu vực miền Trung về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, được Thủ tướng Chính phủ và các Bô, ngành biểu dương.

Năm 2020, hai đợt dịch Covid-19 bất ngờ ập tới khiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả nước đình trệ. Trong khó khăn đó, các doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định vẫn duy trì sản xuất, thậm chí còn tăng trưởng cao. Điển hình là lĩnh vực chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Năm 2020, lần đầu tiên xuất khẩu của tỉnh Bình Định đạt kim ngạch hơn 1 tỷ đôla Mỹ, trong đó ngành chế biến, xuất khẩu gỗ chiếm hơn một nửa.

Ông Lê Minh Thiện, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hưng ở Khu Công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản tỉnh Bình Định cho biết, nhờ dự lường trước và nắm bắt cơ hội từ Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi dần thị thường, thay đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với thị trường châu Âu nên đơn hàng vẫn đều đặn và đảm bảo đến năm sau.

"Khi dịch bùng phát, cũng không ai mơ mộng ngành gỗ năm nay sẽ đạt được. Nhưng cho đến thời điểm này thì ngành gỗ của Bình Định nói riêng và toàn quốc nói chung đang tăng trưởng. Hiện nay các đơn hàng đang đổ về rất nhiều, các doanh nghiệp buộc phải chủ động phân bổ lại kế hoạch sản xuất để đáp ứng được tối đa yêu cầu của khách hàng, làm sao các khách hàng đều có hàng để bán trên thị trường", ông Thiện nói.

Thực tế, năm 2020, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Định trầm lắng. Cả năm, tỉnh này chỉ thu hút được 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 9 triệu USD, bằng một nửa số dự án và giảm 80% tổng vốn đầu tư so với năm ngoái. Bù lại, địa phương lại thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước, nhất là các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, có vốn đầu tư lớn như: dự án Điện mặt trời Cát Hiệp vốn đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng; dự án điện mặt trời Phù Mỹ, vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng... Bên cạnh đó, các dự án đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng cũng lần lượt chọn Bình Định làm bến đỗ đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2020.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: "2020 Bình Định tăng trưởng dương mức cao nhất trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu ngân sách của tỉnh Bình Định năm 2020 vượt 23,6%, đặc biệt lần đầu tiên thu ngoài quốc doanh của tỉnh Bình Định trong 7 năm lần thu không đạt nhưng năm nay đạt và vượt 7%. Chúng tôi đã tháo gỡ được điểm nghẽn về hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kết nối. Những điểm sáng đó giúp cho Bình Định trở thành 1 trong những tỉnh khá ở khu vực miền Trung."

Cùng với tăng trưởng ngoạn mục của ngành gỗ, bất động sản du lịch, điểm sáng của tỉnh Bình Định trong năm 2020 là giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, tỉnh này hoàn thành một loạt các dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 8 nghìn tỷ đồng như: dự án Quốc lộ 19 điểm từ cảng Quy Nhơn đến giao với cầu Bà Gi; dự án đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội, dự án đường phía Tây, nối thành phố Quy Nhơn lên xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, nơi đặt dự án Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định.

Trong bối cảnh cả khu vực bị đóng băng do tác động của dịch Covid-19, ngay sau khi gỡ bỏ cách ly xã hội, tỉnh này lập tức khởi công Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng và tuyến đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội, vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, tạo cú hích phát triển kinh tế- xã hội cho địa phương trong những năm tới.

Đánh giá về sự năng động của tỉnh Bình Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Bình Định là một trong những tỉnh phát triển khá năng động của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Những năm gần đây luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Bình Định có thêm nhiều tuyến đường mới hiện đại kết nối với nhiều khu vực quan trọng của địa phương, với Khu Kinh tế Nhơn Hội nhiều tiềm năng. Việc khởi công dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex và khánh thành tuyến đường từ Khu Kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát, 2 dự án rất quan trọng này sẽ giữ vai trò hạt nhân trung tâm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ của địa phương"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốc độ tăng trưởng của Bình Định dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tốc độ tăng trưởng của Bình Định dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VOV.VN - Sáng nay 5/12, HĐND tỉnh Bình Định khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng của Bình Định dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tốc độ tăng trưởng của Bình Định dẫn đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VOV.VN - Sáng nay 5/12, HĐND tỉnh Bình Định khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ngành gỗ Bình Định tìm cơ hội từ Hiệp định EVFTA
Ngành gỗ Bình Định tìm cơ hội từ Hiệp định EVFTA

VOV.VN - Hiệp định EVFTA có hiệu lực đang mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp bước vào thị trường Châu Âu đầy tiềm năng.

Ngành gỗ Bình Định tìm cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Ngành gỗ Bình Định tìm cơ hội từ Hiệp định EVFTA

VOV.VN - Hiệp định EVFTA có hiệu lực đang mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp bước vào thị trường Châu Âu đầy tiềm năng.

Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp
Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định sẽ tạo việc làm cho 120.000 - 150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.

Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp

Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định sẽ tạo việc làm cho 120.000 - 150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.