“Tên lửa chiến lược Triều Tiên có thể tấn công tới bất cứ nơi nào”

VOV.VN - Nhân ngày Lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên, tờ báo Rodong Sinmun khẳng định tên lửa Triều Tiên có thể tấn công mọi nơi trên thế giới.

Triều Tiên hôm 3/7 đã kỷ niệm ngày Các lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên bằng một tuyên bố rằng các tên lửa của nước này có thể tấn công tới bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Ảnh: Independent.

Tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên, đăng một bài viết khẳng định điều này.

Bài báo cung cấp các bức ảnh tên lửa Bình Nhưỡng và cho biết tất cả các vụ phóng đều có thể thành công nhờ vào các bệ phóng tên lửa di động tốc độ cao giúp cho các tên lửa này khó bị phát hiện.

Tờ báo nhắc lại các vụ phóng thành công gần đây các tên lửa đạn đạo Hwasong-12 và Pukguksong-2 cũng như tên lửa hành trình.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã xấu đi trong các tháng vừa qua do một loạt các vụ phóng tên lửa và vụ thử hạt nhân do Bình Nhưỡng thực hiện, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vụ phóng gần đây nhất diễn ra vào ngày 8/6. Khi ấy Triều Tiên tiến hành phóng các tên lửa chống hạm tầm ngắn. Tên lửa đã bay 200km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Hàn khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ - Hàn khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác nhất trí siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng

Mỹ - Hàn khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ - Hàn khẳng định ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác nhất trí siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng

Mỹ và Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên
Mỹ và Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Mỹ Trump đã nhất trí phối hợp với Hàn Quốc để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Mỹ và Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

Mỹ và Nhật Bản nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Mỹ Trump đã nhất trí phối hợp với Hàn Quốc để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc nỗ lực tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến
Hàn Quốc nỗ lực tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến

VOV.VN - Lập trường của Hàn Quốc là nỗ lực để sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến do Mỹ chuyển giao.

Hàn Quốc nỗ lực tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến

Hàn Quốc nỗ lực tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến

VOV.VN - Lập trường của Hàn Quốc là nỗ lực để sớm tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến do Mỹ chuyển giao.

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)
Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

VOV.VN - Triều Tiên đã có thể sản xuất được hydrogen-3- một chất phóng xạ được biết đến với tên gọi tritium vốn rất cần thiết để kích hoạt một vụ nổ bom H.

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

Giáo sư Mỹ cảnh báo Triều Tiên sắp sở hữu bom nhiệt hạch (bom H)

VOV.VN - Triều Tiên đã có thể sản xuất được hydrogen-3- một chất phóng xạ được biết đến với tên gọi tritium vốn rất cần thiết để kích hoạt một vụ nổ bom H.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ -Hàn, hai bên thảo luận về chương trình tên lửa hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và thương mại.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Hàn thảo luận về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ -Hàn, hai bên thảo luận về chương trình tên lửa hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và thương mại.