Tên lửa Iskander-1000: Mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, vốn đặt ra những thách thức đáng kể cho lực lượng Ukraine kể từ khi cuộc xung đột diễn ra, có thể trở nên nguy hiểm hơn khi được nâng cấp cả tầm bắn lẫn hệ thống dẫn đường.

Sức mạnh của Iskander-1000

Theo các blogger quân sự của Nga và phương tiện truyền thông Ukraine, tên lửa Iskander dự kiến sẽ được đặt tên là Iskander-1000, sau khi mở rộng tầm bắn lên tới 1.000km và nâng cấp đầu đạn. Một số báo cáo cho biết, Nga đã công bố mẫu tên lửa mới thông qua video tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập bãi thử tên lửa Kapustin Yar.

9K720 Iskander là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động được Nga triển khai rộng rãi trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tên lửa có tầm bắn từ 150 đến 500 km, bay theo quỹ đạo bán đạn đạo giống tên lửa hành trình, nhưng có tốc độ lớn hơn Mach 4, gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Kể từ khi được triển khai trên chiến trường, tên lửa Iskander đã đặt ra những thách thức đáng kể cho các lực lượng Ukraine. Giới phân tích cho rằng, phiên bản mới của tên lửa là Iskander-1000 thậm chí còn gây ra mối đe dọa lớn hơn cho quân đội Ukraine.

Một blogger quân sự của Nga viết: “Ngày 6/5/2024, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nước này đang bắt đầu sản xuất các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Một trong những biến thể mới của tổ hợp tên lửa có tầm bắn lên tới 1.000km là tên lửa đạn đạo tiên tiến tiến Iskander-1000, được nâng cấp về động cơ, hệ thống điều khiển và đầu đạn”.

Theo cơ quan truyền thông Defense Express của Ukraine, tên lửa Iskander mới có thể lưu trữ mô hình mục tiêu ba chiều, đảm bảo độ chính xác khi tấn công với phạm vi sai lệch chỉ khoảng 5m. Đầu đạn được nâng cấp của tên lửa có thể sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tự động, có khả năng hiệu chỉnh định vị vệ tinh hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường bằng radar dựa trên bản đồ địa hình trong khu vực ở giai đoạn bay cuối cùng.

Tên lửa Iskander-1000 có thể được phóng bằng bệ phóng Iskander. Theo một số nhà quan sát, mẫu tên lửa mới có thể có cấu trúc tương tự như tên lửa đạn đạo 9M723. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mức độ tương đồng của tên lửa này với các biến thể Iskander trước đây. Ngoài ra, trọng lượng của nó cũng chưa được tiết lộ.

Một số báo cáo được đưa ra cách đây vài tháng cho thấy, Nga đang cải tiến các tên lửa Iskander và Kinzhal để chúng có tầm bắn xa hơn, đầu đạn nổ mạnh hơn, tăng cường khả năng né tránh hệ thống phòng không của đối phương, tạo ra các tính năng liên lạc tiên tiến hơn cho phép chúng phối hợp với nhau trong các vụ phóng hàng loạt.

Chuyên gia quân sự của Nga, ông Dmitry Kornev cho rằng: “Xem xét đến những tiến bộ mới nhất trong việc sử dụng nhiên liệu rắn hỗn hợp, Nga có thể lắp động cơ mới vào tên lửa Iskander, giúp nó có tầm bắn 1000 km, trong khi vẫn duy trì khối lượng đầu đạn ít nhất là 500 kg. Nhiều khả năng họ đã tiến hành công việc này”.

Mối đe dọa mới của chiến đấu cơ F-16

Theo các chuyên gia, tên lửa Iskander-1000 sẽ giúp củng cố sức mạnh quân sự của Nga, đồng thời khiến các nước NATO phải dè chừng. Thông tin về việc Nga phát triển tên lửa này diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và Nga đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), vì thế các bên có thể vượt qua mức giới hạn là 500 km và tăng tầm bắn của tên lửa.

Đáng chú ý, thông tin trên xuất hiện sau khi Mỹ thông báo về kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa tới Đức. Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo rằng nếu Washington triển khai tên lửa tầm xa ở Đức thì Nga sẽ triển khai những tên lửa tương tự ở khoảng cách tấn công của phương Tây.

Một số blogger ủng hộ Ukraine cho rằng, Nga có thể đã tìm cách gia tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo mạnh nhất và có hiệu quả nhất trong chiến đấu của nước này sau khi sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên, với tầm bắn từ 800 đến 900 km.

Nhiều chuyên gia lưu ý, tên lửa Iskander-1000 sẽ là mối đe dọa lớn đối với chiến đấu cơ F-16 mà Ukraine tiếp nhận từ phương Tây.

EurAsian Times dẫn ý kiến của nhà phân tích quân sự Vijainder K Thakur, cựu phi công tiêm kích Ấn Độ cho rằng: “Do mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga, các máy bay chiến đấu F-16 sẽ hoạt động từ những căn cứ không quân có hầm trú ẩn kiên cố ở miền trung hoặc miền tây Ukraine. Căn cứ không quân Starokonstantinov ở khu vực Khmelnytskyi, nơi Ukraine đặt các máy bay Su-24 nâng cấp để phóng tên lửa Storm Shadow, cũng có thể đóng vai trò là căn cứ chính của F-16. Các lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công căn cứ không quân này, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng nó”.

Ông Vijainder K Thakur suy đoán, các máy bay chiến đấu F-16 cũng có thể được đặt tại căn cứ không quân Dubno ở vùng Rivne: “Căn cứ này nhiều khả năng được sử dụng để vận chuyển vũ khí đến Ukraine bằng đường hàng không. Dubno nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa Nga như Iskander-M và Kinzhal, nhưng nhiều khả năng nằm trong tầm bắn của tên lửa Iskander-1000. Tất nhiên, ngoài việc sở hữu tên lửa có tầm bắn và độ chính xác cao, Nga cần xác định chính xác vị trí F-16 tại nơi trú ẩn kiên cố của máy bay”.

Kể từ khi NATO chấp thuận chuyển giao F-16 cho Ukraine, Nga đã cảnh báo rằng máy bay sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga và sẽ bị tiêu diệt ngay cả trước khi chúng cất cánh. Về phần mình, Ukraine đã bác bỏ mối đe dọa này, đồng thời tiếp tục tăng cường khả năng phòng không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không
Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không

VOV.VN - Mỹ đã cải biên tên lửa phòng không SM-6 thường dùng cho tàu chiến để trang bị cho máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của lực lượng hải quân.

Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không

Mỹ “hô biến” tên lửa dành cho tàu chiến thành vũ khí phóng từ trên không

VOV.VN - Mỹ đã cải biên tên lửa phòng không SM-6 thường dùng cho tàu chiến để trang bị cho máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet của lực lượng hải quân.

Mục đích của Nga khi huy động hầu hết hạm đội tập trận hải quân quy mô lớn
Mục đích của Nga khi huy động hầu hết hạm đội tập trận hải quân quy mô lớn

VOV.VN - Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, huy động hầu hết các hạm đội, trong đó có Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Đội tàu Caspi.

Mục đích của Nga khi huy động hầu hết hạm đội tập trận hải quân quy mô lớn

Mục đích của Nga khi huy động hầu hết hạm đội tập trận hải quân quy mô lớn

VOV.VN - Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, huy động hầu hết các hạm đội, trong đó có Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Đội tàu Caspi.

Vũ khí bất đối xứng giúp Ukraine phá vòng kiềm tỏa của Hạm đội Biển Đen
Vũ khí bất đối xứng giúp Ukraine phá vòng kiềm tỏa của Hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, có 3 loại vũ khí quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh của Ukraine trong cuộc chiến trên biển, đó là: xuồng không người lái trên biển Magura V5, tên lửa chống hạm Neptune và xuồng tự sát Sea Baby.

Vũ khí bất đối xứng giúp Ukraine phá vòng kiềm tỏa của Hạm đội Biển Đen

Vũ khí bất đối xứng giúp Ukraine phá vòng kiềm tỏa của Hạm đội Biển Đen

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, có 3 loại vũ khí quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh của Ukraine trong cuộc chiến trên biển, đó là: xuồng không người lái trên biển Magura V5, tên lửa chống hạm Neptune và xuồng tự sát Sea Baby.