Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine và công ty Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký bản ghi nhớ về việc xây dựng một trung tâm chung để bảo trì và hiện đại hóa các máy bay không người lái gần Kiev.

Ngày 29/9, gần như cùng thời điểm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ kỳ Tayip Erdogan ở Sochi, một bản ghi nhớ đã được Bộ Quốc phòng Ukraine và công ty Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ ký kết tại Kiev về việc thành lập một trung tâm đào tạo và thử nghiệm chung để vận hành và hiện đại hóa các máy bay không người lái.

Nhà phân tích tại Đại học Kinh tế Izmir Sitki Egeli nhận định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ bán máy bay không người lái cho Ukraine để có công cụ gây sức ép với Nga. Theo chuyên gia, các mối quan hệ này có đặc trưng là "sự phụ thuộc lẫn nhau không đối xứng, với sự thiên lệch nghiêm trọng về phía Nga". Moscow đang hành xử ngày càng quyết đoán hơn trong quan hệ với Ankara, nên nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tận dụng mọi cơ hội. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, thỏa thuận này không nhằm vào Nga.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cảnh báo rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng những hệ thống vũ khí như vậy để chống lại chính công dân của họ.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser. Tải trọng chiến đấu của nó bao gồm bốn tên lửa có tầm bắn lên đến 8 km (trong một số sửa đổi có thể lên đến 16 km)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tại Sochi bàn về nhiều vấn đề quan trọng
Hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tại Sochi bàn về nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hôm qua (29/9) đã gặp nhau tại thành phố Sochi, Nga. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ song phương, cũng như các vấn đề cùng quan tâm từ tình hình Syria, Libya, Afghanistan đến Nagorno-Karabakh.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tại Sochi bàn về nhiều vấn đề quan trọng

Hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm tại Sochi bàn về nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan hôm qua (29/9) đã gặp nhau tại thành phố Sochi, Nga. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ song phương, cũng như các vấn đề cùng quan tâm từ tình hình Syria, Libya, Afghanistan đến Nagorno-Karabakh.

Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga
Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này có kế hoạch mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga

Không ngại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tính mua thêm S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, nước này có kế hoạch mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan lần đầu diễn tập quân sự chung
Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan lần đầu diễn tập quân sự chung

VOV.VN - Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung từ ngày 12 – 20/9. Đây là cuộc diễn tập quân sự đầu tiên giữa 3 nước, diễn ra tại Azerbaijan.

Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan lần đầu diễn tập quân sự chung

Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan lần đầu diễn tập quân sự chung

VOV.VN - Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung từ ngày 12 – 20/9. Đây là cuộc diễn tập quân sự đầu tiên giữa 3 nước, diễn ra tại Azerbaijan.