Tổng thống Putin: Chiến dịch Nga không kích Syria bộc lộ một số vấn đề

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cho biết chiến dịch nước này tiến hành ở Syria đã làm bộc lộ một số vấn đề yếu kém cần phải xem xét kỹ càng và xử lý ngay.

Trong một cuộc họp với các tư lệnh quân đội và quan chức công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Nga Putin ca ngợi tính hiệu quả và chất lượng cao của vũ khí Nga được sử dụng trong các chiến dịch không kích và hải quân chống lại IS ở Syria.

Tàu chiến hạm đội Hắc Hải của Nga. Ảnh: TASS.

Tuy nhiên, ông Putin cũng chỉ ra rằng chiến dịch Syria đã làm bộc lộ một số yếu kém cần phải phân tích kỹ càng và loại bỏ.

Người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh việc xem xét phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp.

Ông cho biết, cần có một số bước đi để điều chỉnh việc phát triển và nâng cấp các khí tài.

Theo ông Putin, mức độ tái trang bị của Lục quân và Hải quân Nga sẽ đạt mức 50% vào cuối năm 2016.

“Trong các năm gần đây, có nhiều thay đổi đáng kể trong các lực lượng vũ trang, chất lượng và cường độ huấn luyện chiến đấu đã nâng cao, phương tiện hỗ trợ cũng tốt hơn”, ông Putin nói. “Nếu tôi không nhầm, cách đây 3 năm, mức độ cung cấp vũ khí khí tài hiện đại đã là khoảng 30%. Tôi hy vọng con số này là 50% vào cuối năm nay”.

Theo ông Putin, đây là loạt gặp gỡ thứ 7 với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Nga ở biên giới
Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Nga ở biên giới

VOV.VN - Việc Nga triển khai quân tới thị trấn Qamishli diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua thời ký khủng hoảng.

Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Nga ở biên giới

Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Nga ở biên giới

VOV.VN - Việc Nga triển khai quân tới thị trấn Qamishli diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua thời ký khủng hoảng.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria
Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

VOV.VN - Hôm 9/9 các quan chức Mỹ cho hay Nga đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng quân sự của mình ở Syria.

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

Quan chức Mỹ: “Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hiện diện” ở Syria

VOV.VN - Hôm 9/9 các quan chức Mỹ cho hay Nga đang tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng quân sự của mình ở Syria.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria
Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

Phóng viên phương Tây bất ngờ vì sự hiện đại của quân đội Nga ở Syria

VOV.VN- Các phóng viên phương Tây có dịp vào căn cứ không quân Memeimeem ở Syria không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện đại của quân đội Nga tại đây.

Iraq có thể đề nghị quân đội Nga đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ
Iraq có thể đề nghị quân đội Nga đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Iraq có thể sẽ đề nghị Nga triển khai quân đội tại Iraq để đối phó với việc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ nước này.

Iraq có thể đề nghị quân đội Nga đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ

Iraq có thể đề nghị quân đội Nga đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN- Iraq có thể sẽ đề nghị Nga triển khai quân đội tại Iraq để đối phó với việc binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ nước này.