“Triều Tiên có thể tấn công căn cứ Mỹ bằng tên lửa đạn đạo”

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tuyên bố nước này có năng lực dùng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương.

Phát biểu sau một cuộc thử tên lửa đạn đạo vào hôm 22/6, ông Kim nói rằng Triều Tiên có thể thực hiện tấn công tên lửa trong trường hợp xảy ra đối đấu trực diện với Mỹ.

Ông Kim Jong-un theo dõi một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: KCNA.

Đầu ngày hôm đó truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng Bình Nhưỡng đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có tên là Hwasong-10 (tên lửa Musudan).

Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA trích dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un: “Chúng ta chắc chắn có đầy đủ năng lực tấn công tổng lực và trên thực tế vào lực lượng Mỹ ở chiến trường Thái Bình Dương”.

Đầu tháng 1/2016, Triều Tiên tiến hành thành công một vụ thử bom nhiệt hạch. Một tháng sau, họ đưa được một vệ tinh lên quỹ đạo. Những điều này đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hồi tháng 2/2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Triều Tiên. Nghị quyết đó tác động tới nhiều ngành của nền kinh tế Triều Tiên. Cũng tháng đó, Triều Tiên thực hiện nhiều cuộc phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Tháng 5/2016, Bình Nhưỡng hối thúc Seoul chấp nhận đề xuất tổ chức hội đàm quân sự và kêu gọi cùng thực hiện các giải pháp để thống nhất dân tộc, đáp ứng nhu cầu làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc bác bỏ đề xuất trên và đòi Triều Tiên phải “thực sự quay trở lại” với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành
Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng 31/5 của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung bất thành

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, vụ thử sáng 31/5 của Triều Tiên liên quan đến loại tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng
Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho rằng, Triều Tiên có khả năng chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên có thể chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho rằng, Triều Tiên có khả năng chế tạo 10 đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân
Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên có thể sở hữu hơn 20 đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8
Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa ra thông cáo tố cáo Mỹ lên kế hoạch không kích phủ đầu Triều Tiên. Bộ này coi đòn phủ đầu đó là hành động chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8

Triều Tiên tố Mỹ phát động chiến tranh đánh phủ đầu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa ra thông cáo tố cáo Mỹ lên kế hoạch không kích phủ đầu Triều Tiên. Bộ này coi đòn phủ đầu đó là hành động chiến tranh.