Triều Tiên phản ứng gay gắt đối với hợp tác quân sự Mỹ - Nhật - Hàn

VOV.VN - CHDCND Triều Tiên lại một lần nữa bày tỏ sự phản đối và sự cảnh giác cao độ đối với hợp tác an ninh – quốc phòng giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí, còn đề cập nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra hôm nay 20/7 đăng tải một bài viết, trong đó chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc không ngừng tăng cường hợp tác quân sự 3 bên.

Rodong Sinmun nhấn mạnh “sự nguy hiểm và bản chất của mối quan hệ đồng minh tay ba Mỹ - Nhật – Hàn ngày càng trở nên rõ rệt và đang kéo theo nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân mới”, đồng thời khẳng định “trong bối cảnh đó, việc Triều Tiên vừa thúc đẩy xây dựng đất nước, vừa tăng cường khả năng răn đe là một chủ trương đúng đắn”.

Bài báo cũng cho rằng “Mỹ không có mục tiêu nào khác ngoài việc nâng cao khả năng thực hành đối với các vũ khí – khí tài hạt nhân chiến lược và phô diễn sức mạnh tấn công, nhằm đối phó với sức mạnh của Triều Tiên. Điều này càng chứng tỏ một sự thật không thế chối cãi về việc Triều Tiên đang là đối tượng tấn công đầu tiên của liên minh quân sự Mỹ - Nhật – Hàn”.

Theo giới quan sát Hàn Quốc, phản ứng này của phía Triều Tiên là nhằm vào cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật – Hàn với tên gọi Freedom Edge. Cuộc tập trận chung này được tiến hành theo một thỏa thuận thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn đạt được vào tháng 8/2023.

Cuộc tập trận Freedom Edge lần đầu tiên diễn ra vào tháng 6/2024, lần thứ 2 là vào tháng 11 cùng năm và hôm 11/7 vừa qua, chỉ huy quân sự 3 nước đã quyết định sẽ tiến hành Freedom Edge lần thứ 3 vào tháng 9 tới. Với sự phản ứng gay gắt hiện nay của Bình Nhưỡng, Freedom Edge 3 sẽ là tác nhân khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan

VOV.VN - Ngày 12/7, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, tại thành phố Wonsan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan

VOV.VN - Ngày 12/7, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, tại thành phố Wonsan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Triều Tiên của Ngoại trưởng Nga nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên, quan hệ 2 bên lên tầm cao mới
Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên, quan hệ 2 bên lên tầm cao mới

VOV.VN - Hôm nay (12/7), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên tại thành phố ven biển Wonsan.

Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên, quan hệ 2 bên lên tầm cao mới

Ngoại trưởng Nga thăm Triều Tiên, quan hệ 2 bên lên tầm cao mới

VOV.VN - Hôm nay (12/7), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên tại thành phố ven biển Wonsan.

Tình báo Ukraine: Triều Tiên sắp tung 3 vạn quân vào trận, Nga chuẩn bị đánh lớn
Tình báo Ukraine: Triều Tiên sắp tung 3 vạn quân vào trận, Nga chuẩn bị đánh lớn

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin tình báo của Ukraine cho biết, Triều Tiên sẽ tăng gấp ba lần lực lượng chiến đấu cho Nga dọc theo tuyến đầu với Ukraine, điều thêm 25.000 đến 30.000 binh sỹ để hỗ trợ Moscow.

Tình báo Ukraine: Triều Tiên sắp tung 3 vạn quân vào trận, Nga chuẩn bị đánh lớn

Tình báo Ukraine: Triều Tiên sắp tung 3 vạn quân vào trận, Nga chuẩn bị đánh lớn

VOV.VN - CNN dẫn nguồn tin tình báo của Ukraine cho biết, Triều Tiên sẽ tăng gấp ba lần lực lượng chiến đấu cho Nga dọc theo tuyến đầu với Ukraine, điều thêm 25.000 đến 30.000 binh sỹ để hỗ trợ Moscow.