Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.

KCNA cho biết, tên lửa có thể phóng đi từ một địa điểm do lãnh đạo Kim Jong-un lựa chọn. Triều Tiên cũng tuyên bố, chính sách thù địch của Mỹ là lý do để Triều Tiên phát triển vũ khí.

Động cơ của một tên lửa đạn đạo liên lục địa được kiểm tra tại tỉnh Bắc Pyongan, Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Trước đó vào hôm 1/1 ông Kim Jong-un cho biết đất nước của ông đã tiến sát tới việc phóng thử một tên lửa đạn đạo.

KCNA dẫn lời một phát ngôn viên không được nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên: “Tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ được phóng vào bất cứ thời điểm nào, và địa điểm là do lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quyết định”.

Cũng vào hôm 8/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tạo ra một “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với lục địa Mỹ và rằng nước ông đã sẵn sàng bắn hạ các tên lửa thử của Triều Tiên.

Ông Carter nói: “Chúng tôi sẽ chỉ bắn rơi các tên lửa đó nếu như chúng thực sự là mối đe dọa, nếu chúng bay về lãnh thổ nước chúng tôi hoặc lãnh thổ của bạn bè và đồng minh của Mỹ”.

Hôm 5/1 Mỹ tuyên bố, Triều Tiên đã thể hiện được bước cải tiến “về lượng” trong năng lực hạt nhân và tên lửa của nước này sau các vụ thử ở cấp độ chưa từng có tiền lệ vào năm 2016.

Các chuyên gia cho biết, Triều Tiên đã và đang thử các động cơ tên lửa và lá chắn nhiệt cho một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa trong khi phát triển công nghệ dẫn tên lửa lúc quay trở lại khí quyển tiếp theo giai đoạn phóng lên.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Triều Tiên vẫn phải cần vài năm để hoàn thiện vũ khí hạt nhân.

Một khi được phát triển đầy đủ, một tên lửa đạn đạo Triều Tiên có thể đe dọa lục địa Mỹ nằm cách Triều Tiên khoảng 9.000km.

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bay tối thiểu là 5.500km nhưng một số được thiết kế để bay tới 10.000km hoặc xa hơn.

Hôm 9/1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun gọi tuyên bố trên của Triều Tiên là một phát ngôn “khiêu khích” và thông báo với một cuộc họp báo thường kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ đối mặt với các chế tài trừng phạt nặng hơn nữa nếu nước này phóng tên lửa đạn đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Triều Tiên phấn khích với màn trình diễn nhảy dù quân sự
Người dân Triều Tiên phấn khích với màn trình diễn nhảy dù quân sự

VOV.VN - Một cuộc trình diễn hàng không đã diễn ra ở sân bay Kalma, Wonsan, Triều Tiên vào hôm 25/9, thu hút đông đảo người dân nước này.

Người dân Triều Tiên phấn khích với màn trình diễn nhảy dù quân sự

Người dân Triều Tiên phấn khích với màn trình diễn nhảy dù quân sự

VOV.VN - Một cuộc trình diễn hàng không đã diễn ra ở sân bay Kalma, Wonsan, Triều Tiên vào hôm 25/9, thu hút đông đảo người dân nước này.

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo
Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đang ở trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đang ở trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam
Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

VOV.VN - Máy bay ném bom B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm 25/9 sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9.

Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

VOV.VN - Máy bay ném bom B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm 25/9 sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9.

Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không
Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 8/11 tiến hành cuộc tập trận trên không với sự hỗ trợ của trực thăng Mỹ, nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không

Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 8/11 tiến hành cuộc tập trận trên không với sự hỗ trợ của trực thăng Mỹ, nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.