Trung Quốc bán công nghệ tên lửa tiên tiến cho Pakistan

VOV.VN - Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh đã bán công nghệ tên lửa đạn đạo tiên tiến cho Pakistan, dù thời điểm chuyển giao chưa được tiết lộ.

Công nghệ tiên tiến mà Trung Quốc mời chào Pakistan là hệ thống giám sát quang học phức tạp, thu được các hình ảnh có độ phân giải cao và có khả năng thu thập các dữ liệu hữu ích về quỹ đạo, trạng thái của tên lửa cũng như đầu đạn.

Công nghệ mà Trung Quốc mời chào đặc biệt hữu ích đối với tên lửa mang nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV) của Pakistan. Ảnh: Sputnik

Theo tờ Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, công nghệ của Trung Quốc có thể trợ giúp Islamabad phát triển tên lửa nhiều đầu đạn. Công nghệ mà Bắc Kinh mời chào Islamabad còn gồm cả camera có khả năng theo dõi nhiều đầu đạn cùng một lúc, và điều này đặc biệt hữu ích đối với tên lửa mang được nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV) của Pakistan.

Theo Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, hồi tháng 3 năm ngoái, Pakistan đã lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo Ababeel có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ababeel được đánh giá là MIRV đầu tiên của Nam Á.

Theo thông tin từ hiệp hội kiểm soát vũ khí cập nhật trong tháng này, Pakistan vẫn chưa ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ước tính, Pakisstan có khoảng 130 đến 140 đầu đạn hạt nhân.

Việc Trung Quốc bán công nghệ tên lửa tiên tiến cho Pakistan diễn ra trong bối cảnh tháng 1/2018, Ấn Độ thông báo đã phóng thành công Agni-V, tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn 5.000 km, mang được đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được đánh giá đủ sức vươn đến bất cứ đâu trên lãnh thổ Trung Quốc.

Trong khi những tên lửa mang được một đầu đạn của Ấn Độ lớn hơn và có tầm bắn xa hơn, Pakistan lại tập trung phát triển tên lửa mang được nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV).

Ấn Độ và Pakistan thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ ở biên giới. Ngoài ra, cả hai vẫn đang tiếp tục so kè trong phát triển tên lửa và hạt nhân. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ lại xem nhau như đối thủ trong khu vực và cũng có đụng độ vì vấn đề biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Barak từ tàu sân bay Vikramaditya
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Barak từ tàu sân bay Vikramaditya

Hải quân Ấn Độ đã tiến hành thành công thử nghiệm đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không Barak trên tàu sân bay Vikramaditya.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Barak từ tàu sân bay Vikramaditya

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Barak từ tàu sân bay Vikramaditya

Hải quân Ấn Độ đã tiến hành thành công thử nghiệm đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không Barak trên tàu sân bay Vikramaditya.

Pakistan khai mạc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN 2017
Pakistan khai mạc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN 2017

VOV.VN-Ngày 10/2, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia “AMAN 2017” bắt đầu tại thành phố cảng miền Nam Karachi (Pakistan) với sự tham gia của lực lượng 36 nước.

Pakistan khai mạc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN 2017

Pakistan khai mạc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN 2017

VOV.VN-Ngày 10/2, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia “AMAN 2017” bắt đầu tại thành phố cảng miền Nam Karachi (Pakistan) với sự tham gia của lực lượng 36 nước.

Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir
Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir

VOV.VN - Quân đội Pakistan hôm nay (14/11) cho biết, 7 binh sĩ nước này đã chết khi Ấn Độ nã pháo qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa 2 nước.

Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir

Ấn Độ nã pháo làm chết 7 binh sĩ Pakistan ở Kashmir

VOV.VN - Quân đội Pakistan hôm nay (14/11) cho biết, 7 binh sĩ nước này đã chết khi Ấn Độ nã pháo qua biên giới tại khu vực tranh chấp Kashmir giữa 2 nước.

Pakistan đóng tàu tên lửa mới bảo vệ tuyến thương mại với Trung Quốc
Pakistan đóng tàu tên lửa mới bảo vệ tuyến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Pakistan vừa khởi động đóng tàu tên lửa mà nước này hy vọng sẽ đảm bảo toàn vẹn cho hành lang thương mại quan trọng với Trung Quốc.

Pakistan đóng tàu tên lửa mới bảo vệ tuyến thương mại với Trung Quốc

Pakistan đóng tàu tên lửa mới bảo vệ tuyến thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Pakistan vừa khởi động đóng tàu tên lửa mà nước này hy vọng sẽ đảm bảo toàn vẹn cho hành lang thương mại quan trọng với Trung Quốc.

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới
Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

VOV.VN - Giao tranh xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 2/10 tại vùng tranh chấp Kashmir đã làm 1 bé trai thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

Ấn Độ, Pakistan lại giao tranh xuyên biên giới

VOV.VN - Giao tranh xuyên biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan hôm 2/10 tại vùng tranh chấp Kashmir đã làm 1 bé trai thiệt mạng và 5 dân thường bị thương.