Trung Quốc có thể tặng Thái Lan 2 tầu ngầm cũ

VOV.VN - Theo nguồn tin của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Trung Quốc đã tặng 2 tàu ngầm lớp Song đã qua sử dụng cho hải quân nước này, tuy nhiên 2 tàu cần phải đại tu trước khi đưa vào hoạt động.

Nguồn tin cho biết, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hiện đang chịu trách nhiệm quản lý các tàu ngầm của nước này đã ngừng hoạt động đã tiếp xúc với tuỳ viên quốc phòng của Thái Lan tại Bắc Kinh. Trong cuộc tiếp xúc, phía Trung Quốc đã đề nghị giao 2 tàu ngầm cho Thái Lan. Hiện tại, chưa rõ phía Trung Quốc sẽ tính phí 2 tầu ngầm cũ lớp Song như nào, nhưng nhiều khả năng đây sẽ là món quà như một cử chỉ cho tình bằng hữu.

Trước đó, Trung Quốc đã được cho là đã tiến hành thảo luận với nhóm công tác của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan dẫn đầu. Tổng tư lệnh Hải quân Thái Lan cũng đã đề xuất việc Trung Quốc chuyển giao tầu ngầm cũ cho Tham mưu trưởng Đô đốc Talerngsak Sirisawat, người phụ trách các dự án mua sắm tầu ngầm của Hải quân. Trung Quốc cũng đã tặng cho một quốc gia Đông Nam Á khác là Myanmar 2 tàu ngầm lớp Ming.

Năm 2021, Thái Lan đã đặt mua 2 tàu ngầm lớp Yuan S26T trị giá hơn 700 triệu USD của Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải dừng lại với lý do cần phải ưu tiên ngân sách cho việc phòng chống Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm
Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm

VOV.VN - Không chỉ Nga hay Mỹ mới sở hữu hệ thống tàu điện ngầm hoành tráng. Tại Trung Quốc, Hồng Thổ Địa Trạm là ga tàu điện ngầm sâu nhất nước này, ở độ sâu 94,5m. Phải đi 8 lần thang cuốn (tầm 7 phút) mới tới được tuyến đường sắt đô thị dưới lòng đất của thành phố Trùng Khánh.

Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm

Bất ngờ về ga tàu điện ngầm sâu nhất Trung Quốc - Hồng Thổ Địa Trạm

VOV.VN - Không chỉ Nga hay Mỹ mới sở hữu hệ thống tàu điện ngầm hoành tráng. Tại Trung Quốc, Hồng Thổ Địa Trạm là ga tàu điện ngầm sâu nhất nước này, ở độ sâu 94,5m. Phải đi 8 lần thang cuốn (tầm 7 phút) mới tới được tuyến đường sắt đô thị dưới lòng đất của thành phố Trùng Khánh.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông
Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy ngầm hay sóng nội có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị phát hiện sóng nội gây nguy hiểm cho tàu ngầm ở Biển Đông

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ đã thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy ngầm hay sóng nội có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm.

Hải quân Thái Lan từ chối mua 2 tàu ngầm lớp Nguyên của Trung Quốc
Hải quân Thái Lan từ chối mua 2 tàu ngầm lớp Nguyên của Trung Quốc

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Thái Lan Somprasong Nilsamai cho biết sẽ từ chối khoản ngân sách cho hai tàu ngầm S26T lớp Nguyên trong ngân sách tài khoá năm 2023 vì các tác động kinh tế của Covid-19.

Hải quân Thái Lan từ chối mua 2 tàu ngầm lớp Nguyên của Trung Quốc

Hải quân Thái Lan từ chối mua 2 tàu ngầm lớp Nguyên của Trung Quốc

VOV.VN - Tư lệnh Hải quân Thái Lan Somprasong Nilsamai cho biết sẽ từ chối khoản ngân sách cho hai tàu ngầm S26T lớp Nguyên trong ngân sách tài khoá năm 2023 vì các tác động kinh tế của Covid-19.