Trung Quốc dùng nhầm máy bay Nga, tàu Mỹ để quảng bá tàu sân bay mới

VOV.VN - Quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc phải ngay lập tức xin lỗi sau khi để máy bay Nga, tàu Mỹ “chễm chệ” trên ảnh quảng bá tàu sân bay tự đóng mới.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bị “bóc mẽ” vì sử dụng hình ảnh máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga và các tàu đổ bộ của Mỹ nổi bật trên poster quảng bá tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng và vừa hạ thủy hôm 26/4.

Poster quảng bá bị chỉ trích của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết bộ này “chân thành xin lỗi” về hình ảnh trên, cho rằng nó đã không được chỉnh sửa tỉ mỉ. Những người trực tiếp biên tập bức ảnh này sẽ bị khiến trách đầu tiên vì sự “bất cẩn” của họ, tuy nhiên, “trách nhiệm vẫn nằm trên vai của lãnh đạo”, ông Yang nêu rõ.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Global times), một trong những tờ báo chính thống của Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Trung Quốc thừa nhận sai sót trong công việc.

Hình ảnh quảng bá gây tai tiếng này đã xuất hiện trên trang mạng xã hội WeChat và Weibo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhằm nâng cao niềm tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng này. Nó ngay lập tức bị cư dân mạng Trung Quốc “bóc mẽ” và chỉ trích gay gắt.

Tuy nhiên, ngay sau khi quan chức Bộ Quốc phòng lên tiếng xin lỗi, dư luận Trung Quốc cũng đã thay đổi thái độ, tờ South China Morning Post cho biết. “Đây là cách đúng đắn khi ứng xử với công chúng”, một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

“Liệu cái giá của sai lầm này có phải là việc họ sẽ để cho chúng tôi đặt tên cho tàu sân bay mới hay không”, một cư dân mạng khác gợi ý.

Một thăm dò dư luận gần đây ở Trung Quốc do South China Morning Post cho thấy 2 cái tên đang được yêu thích nhất để đặt cho tàu sân bay loại 001A này là “Mantis Shrimp” và “Đài Loan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên
Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên

VOV.VN - Chiếc tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo đã được hạ thủy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên

Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên

VOV.VN - Chiếc tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo đã được hạ thủy trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Chùm ảnh tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc
Chùm ảnh tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc

VOV.VN - Lễ hạ thủy tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã diễn ra sáng 26/4 tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh ở vùng đông bắc nước này.

Chùm ảnh tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc

Chùm ảnh tàu sân bay tự chế đầu tiên của Trung Quốc

VOV.VN - Lễ hạ thủy tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã diễn ra sáng 26/4 tại thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh ở vùng đông bắc nước này.