Trung Quốc phản đối Báo cáo quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Đại diện Trung Quốc cho rằng nội dung bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc là không đúng và Mỹ cần phải khách quan hơn.

Tại buổi họp báo thường kỳ được tổ chức vào chiều 7/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã phản đối các thông tin trong Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc mà Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra gần đây.

Quân nhân Trung Quốc. Ảnh: india.com.

Phát biểu tại buổi họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng những nội dung trong bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ là không đúng, phía Mỹ cần có đánh giá khách quan hơn.

Bà Hoa Xuân Doanh nói: “Chúng tôi đã chú ý đến Báo cáo sức mạnh quân sự mà Mỹ đưa ra gần đây, các nội dung trong báo cáo là không đúng sự thật, thêm thắt đánh giá về việc xây dựng quân đội của Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn Mỹ có cái nhìn khách quan để đánh giá về sự phát triển của quân đội Trung Quốc”.

Trước đó, trong ngày 6/6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc 2017. Báo cáo cho rằng đến cuối năm 2016, Trung Quốc đã xây dựng xong 24 nhà chứa máy bay và những hạ tầng liên quan đến quân sự khác trên 3 đảo nhân tạo xây dựng phi pháp ở Biển Đông - một động thái khiến khu vực thêm lo ngại về những ý định lâu dài của nước này.

Báo cáo chỉ trích Trung Quốc sử dụng lực lượng tàu hải cảnh, dân quân biển để thực thi những yêu sách hàng hải và thúc đẩy lợi ích tại Biển Đông.

Báo cáo ước tính chi tiêu liên quan đến quân sự của Trung Quốc trong năm 2016 là khoảng 180 tỉ USD, nhiều hơn con số chính thức 144,3 tỉ USD được Trung Quốc công bố trước đó. Sự chênh lệch này được cho là xuất phát phần nào từ sự "thiếu minh bạch" của Trung Quốc.

Ngoài ra, Báo cáo cũng cho rằng, Trung Quốc là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 4 thế giới trong giai đoạn 2011-2015 và thu về hơn 20 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông
Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”
Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

Báo Mỹ: “Quân đội Trung Quốc chỉ là một con rồng giấy”

VOV.VN - Dù đã to và mạnh hơn trước nhiều, quân đội và hải quân Trung Quốc vẫn chỉ là lực lượng tầm ngắn và chỉ có ưu thế khi ở gần lãnh thổ nước này.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/2 tuyên bố, vụ Triều Tiên thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Trung Quốc phản đối vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/2 tuyên bố, vụ Triều Tiên thử tên lửa đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố G7 giáng đòn mạnh vào chính sách của Trung Quốc về Biển Đông?
Tuyên bố G7 giáng đòn mạnh vào chính sách của Trung Quốc về Biển Đông?

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc ngay lập tức “giãy nảy” với thông báo chung của nhóm G7 được công bố vào hôm 27/5 với nội dung đề cập Biển Đông.

Tuyên bố G7 giáng đòn mạnh vào chính sách của Trung Quốc về Biển Đông?

Tuyên bố G7 giáng đòn mạnh vào chính sách của Trung Quốc về Biển Đông?

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc ngay lập tức “giãy nảy” với thông báo chung của nhóm G7 được công bố vào hôm 27/5 với nội dung đề cập Biển Đông.