Tướng Mỹ: Cần hiện đại hóa lực lượng hạt nhân để răn đe Nga- Trung

VOV.VN - Tướng Wilson cho rằng, Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hiện đại hóa lực lượng hạt nhân để răn đe Nga và Trung Quốc.

Tờ Air Force Times ngày 6/5 dẫn lời Tướng Không quân Mỹ Stephen S. Wilson cho rằng quân đội nước này phải hiện đại hóa lực lượng hạt nhân để duy trì thế cân bằng với Nga và Trung Quốc. 

Máy bay ném bom B-2 của không quân Mỹ. (Ảnh: US Air Force)

Tướng Wilson, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ cho rằng, nước này không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hiện đại hóa và nâng cấp lực lượng hạt nhân nếu Washington muốn tiếp tục đảm bảo khả năng răn đe các quốc gia khác.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo do Hiệp hội Không quân thuộc Viện Mitchell có trụ sở tại Washington tổ chức, ông Wilson nói: “Nói chung, nước Mỹ và Bộ Quốc phòng đã ngừng suy nghĩ về vấn đề răn đe hạt nhân kể từ năm 1992. Mỹ cần có một lực lượng hạt nhân thật sự đáng tin cậy, bền bỉ, luôn sẵn sàng và chúng tôi đang làm điều đó. Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư nhiều kinh phí trong suốt kế hoạch quốc phòng 5 năm cho các lực lượng hạt nhân”.

Theo Tướng Wilson, việc Lầu Năm Góc thay thế các khí tài hiện nay là một bước đi có ý nghĩa quyết định tới việc cho phép Mỹ duy trì khả năng răn đe hạt nhân, trong bối cảnh Nga đang nỗ lực chế tạo các tên lửa hành trình phóng từ máy bay và tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, và Trung Quốc đã không còn bị tụt hậu quá xa. 

Tướng Wilson nói: “Họ (Nga và Trung Quốc) đang hiện đại hóa lực lượng. Chỉ mới cách đây một tuần, chúng tôi có thông tin về việc Nga đã thử nghiệm thành công một thiết bị siêu thanh”.

Theo ông Wilson, thiết bị này có thể đạt tới tốc độ Mach 5, vượt qua hầu hết các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hiện nay, đồng thời không cho đối tượng bị tấn công có thời gian kịp phản ứng. Đây là công nghệ cả Nga và Trung Quốc đang nghiên cứu.

Bình luận về thiết bị này, Tướng Wilson nói: “Tốc độ chính là vấn đề. Nó làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Đối thủ đang muốn làm điều gì đó để đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng đang theo đuổi công nghệ đó”.

Tướng Wilson cho rằng, tới năm 2020, Lầu Năm Góc sẽ cần phải có những khoản kinh phí lớn để hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Mỹ.  Theo nhận định của giới chuyên gia, phần lớn ngân sách Quốc phòng của Mỹ sẽ được dùng để nâng cấp lực lượng răn đe hạt nhân gồm máy bay ném bom chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tàu ngầm hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ
Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga
Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga

VOV.VN - Đó là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei như Monomakh, Nevsky và Dolgoruky cùng tàu ngầm lớp Yansen Severodvinsk.

Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga

Các tàu ngầm hạt nhân mang tính răn đe chiến lược của Hải quân Nga

VOV.VN - Đó là các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei như Monomakh, Nevsky và Dolgoruky cùng tàu ngầm lớp Yansen Severodvinsk.

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công nghệ mới, trong đó có các tàu ngầm tự hành. 

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Mỹ phát triển tàu ngầm tự hành để răn đe Trung Quốc tại Biển Đông

Trước việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông, quân đội Mỹ đang đặt cược vào công nghệ mới, trong đó có các tàu ngầm tự hành. 

Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”
Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cáo buộc Nga đang đe dọa đến trật tự thế giới và khẳng định: "Mỹ sẽ tìm cách để răn đe sự hiếu chiến của Nga”.

Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”

Ông Carter: “Mỹ sẽ tìm cách răn đe sự hiếu chiến của Nga”

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cáo buộc Nga đang đe dọa đến trật tự thế giới và khẳng định: "Mỹ sẽ tìm cách để răn đe sự hiếu chiến của Nga”.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran
Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

Tên lửa S-300 của Nga tạo sức răn đe mạnh ở Syria và Iran

VOV.VN - Khả năng chống tiếp cận hiệu quả của tên lửa S-300 giúp Iran và Syria tạo sức răn đe mạnh đối với máy bay của Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia.