Ukraine nhận tên lửa chống tăng của Anh

VOV.VN - Lô vũ khí đầu tiên đã được Anh chuyển tới Kiev trong bối cảnh căng thẳng với Nga đang gia tăng.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anatoly Petrenko cho biết các vũ khí mới “sẽ được sử dụng chỉ trong mục đích phòng vệ” nhằm bảo vệ binh sỹ và người dân trước “bất cứ hành động nào có thể khiến căng thẳng leo thang”. Ông Petrenlo cũng gửi lời cảm ơn tới Anh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Truyền thông Ukraine đưa tin, lô vũ khí Anh chuyển cho Ukraine bao gồm cả tên lửa vác vai có tên gọi NLAW. Tên lửa do Anh và Thụy Điển hợp tác phát triển, có thể tiêu diệt xe tăng chiến đấu chủ lực và các loại xe thiết giáp khác.

Ukraine ngày càng phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ phương Tây trong những năm gần đây. Năm 2021, Kiev nhận 30 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ.

Việc Anh cung cấp vũ khí cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo phương Tây và NATO khẳng định Nga đang tập trung binh sỹ và khí tài, có thể có ý định tấn công Ukraine.

Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc nước này có kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Nga đã tổ chức các cuộc đối thoại riêng biệt với Mỹ, NATO và OSCE trong tuần trước nhằm xoa dịu căng thẳng và tìm kiếm sự đảm bảo rằng liên minh quân sự phương Tây sẽ không mở rộng về phía Đông. Nga coi việc triển khai lực quân sự phương Tây dọc các đường biên giới nước này là mối đe dọa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây kêu gọi Mỹ không có các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khẳng định cam kết của Washington đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình.

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ mới đây kêu gọi Mỹ không có các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh, việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khẳng định cam kết của Washington đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết tình hình.

Tình báo Ukraine: Nga sắp hoàn tất việc triển khai lực lượng tấn công ở biên giới
Tình báo Ukraine: Nga sắp hoàn tất việc triển khai lực lượng tấn công ở biên giới

VOV.VN - CNN dẫn báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga hiện đã triển khai hơn 127.000 binh sỹ tại khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Tình báo Ukraine: Nga sắp hoàn tất việc triển khai lực lượng tấn công ở biên giới

Tình báo Ukraine: Nga sắp hoàn tất việc triển khai lực lượng tấn công ở biên giới

VOV.VN - CNN dẫn báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga hiện đã triển khai hơn 127.000 binh sỹ tại khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.  

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

VOV.VN - Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.