Uy lực tàu sân bay Charles de Gaulle Pháp sắp dùng để chống IS

VOV.VN - Tàu sân bay Charles de Gaulle là soái hạm của Hải quân Pháp và là một trong những tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Tàu sân bay Charles de Gaulle được đưa vào biên chế Hải quân Pháp tháng 5/2001. Tàu có lượng giãn nước 45.000 tấn, chiều dài 261m và chiều rộng 64m. Tàu đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/h. 
Tàu sân bay Charles de Gaulle có thể mang theo từ 28-40 máy bay các loại, trong đó có chiến đấu cơ Dassault Rafale M và E‑2C Hawkeye, cùng trực thăng cứu hộ cứu nạn EC725 Caracal và AS532 Cougar.
Ngoài ra, nhờ có hệ thống phóng thủy lực C-13C dài 75m- phiên bản ngắn hơn so với hệ thống phóng được lắp đặt trên các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ, tàu sân bay Charles de Gaulle còn có thể mang theo các chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet của Mỹ.

Trên ảnh là một chiếc C-2A “Greyhound”của Hải quân Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Charles de Gaulle.

Một chiếc tiêm kích Rafale của Pháp đậu trên tàu sân bay Charles de Gaulle
Tàu sân bay Charles de Gaulle được trang bị hệ thống radar tìm kiếm 3 chiều DRBJ 11, hệ thống radar tìm kiếm DRBV 26D và hệ thống radar tìm kiếm tầm thấp DRBV 15C cùng radar xác định mục tiêu Arabel.

Tàu sân bay Charles de Gaulle còn được trang bị 4 hệ thống phóng gồm 8 ống phóng A-43 Sylver mang các quả tên lửa đất đối không MBDA Aster 15, 2 hệ thống phống gồm 6 ống phóng Sadral mang tên lửa tầm trung Mistral và 8 khẩu pháo 20mm Giat 20F2.

Trên ảnh là lần xuất hiện hiếm hoi lực lượng hải quân 5 nước Hà Lan, Mỹ, Pháp, Italy và Anh trong một chiến dịch chung trên biển Oman trong đó có tàu sân bay Charles de Gaulle.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên