Video: Khung xương trợ lực biến lính Mỹ thành “siêu chiến binh”

VOV.VN - Khung xương trợ lực cho phép một binh sỹ có thể đảm đương khối lượng công việc mà cần phải có 4 đến 10 người thực hiện trong nhiều giờ.

Thủy quân lục chiến Mỹ, với hy vọng giảm quân số, sẽ sớm đưa vào thử nghiệm bộ khung xương trợ lực (exoskeleton), cho phép một binh sỹ có thể làm khối lượng công việc mà cần phải có 4 đến 10 người thực hiện trong nhiều giờ liên tiếp.

Video: Khung xương trợ lực biến lính Mỹ thành “siêu chiến binh”. Nguồn: Youtube.

 

Trang Military.com cho biết, Văn phòng đổi mới hậu cần của Thủy quân lục chiến Mỹ đã hoàn tất hợp đồng với Sarcos Defense, một công ty con của Sarcos Robotic, để thử nghiệm khung xương trợ lực Guardian XO Alpha trước cuối năm nay.

Trong bối cảnh Thủy quân lục chiến Mỹ xem hiện đại hóa hậu cần và củng cố lực lượng là một trong những ưu tiên chính, đồng thời cân nhắc cắt giảm binh sỹ, Guardian XO rất phù hợp cho việc thực hiện các nhiệm vụ hậu cần để đáp ứng nhu cầu của họ, Sarcos Defense cho biết.

“Mục tiêu cuối cùng là giúp quân đội có lợi thế bằng cách tăng cường năng lực của họ, cải thiện đáng kể sự an toàn và năng suất khi thực hiện nhiệm vụ hậu cần”.

Guardian XO Alpha phù hợp với hoạt động nâng đỡ các thiết bị nặng hoặc đạn pháo, giúp giảm chấn thương cho binh sỹ, ông Ben Wolff, giám đốc điều hành Sarcos Defense cho hay.

Ước tính một khung xương trợ lực Guardian XO Alpha sẽ giúp quân đội tiết kiệm được chi phí tương đương với mức lương hàng năm lên tới 52.000 USD của một nhân viên hậu cần cộng với các khoản phát sinh khác như phúc lợi, thuế và chi phí giám sát.

“Thay vì sử dụng một nhóm 4 binh sỹ thủy quân lục chiến, giờ đây bạn chỉ cần một binh sỹ, cũng có thể bê vác các vật nặng, di chuyển hoặc tải đạn”, ông Jim Miller, phụ trách giải pháp quốc phòng của Sarcos Robotics phát biểu với Military.com.

Tuy nhiên vẫn có một số hạn chế đó là bộ khung này chỉ được sử dụng trong 8 giờ liên tục và phù hợp với các binh sỹ có chiều cao từ 1m57 đến 1m8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Army 2020 sẽ trưng bày hơn 28.000 vũ khí và thiết bị quân sự
Diễn đàn Army 2020 sẽ trưng bày hơn 28.000 vũ khí và thiết bị quân sự

VOV.VN - Một số loại vũ khí tiềm năng Nga sẽ giới thiệu gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata.

Diễn đàn Army 2020 sẽ trưng bày hơn 28.000 vũ khí và thiết bị quân sự

Diễn đàn Army 2020 sẽ trưng bày hơn 28.000 vũ khí và thiết bị quân sự

VOV.VN - Một số loại vũ khí tiềm năng Nga sẽ giới thiệu gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata.

Đức sẽ ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong
Đức sẽ ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong

VOV.VN - Đức tuyên bố ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong nhằm phản đối việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này.

Đức sẽ ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong

Đức sẽ ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong

VOV.VN - Đức tuyên bố ngừng xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Hong Kong nhằm phản đối việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với đặc khu này.

Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô
Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Trung Quốc tuyên bố đã chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

Trung Quốc chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

VOV.VN - Sáng nay (27/7), Trung Quốc tuyên bố đã chính thức tiếp quản Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.