Thành viên NATO bất ngờ phủ quyết cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã phủ quyết việc chuyển giao 100 xe bọc thép loại biên từ Sofia cho Ukraine ngày 4/12 chỉ vài tuần sau khi Quốc hội nước này thông qua thỏa thuận trên.

Theo kênh NOVA của Bulgaria, ông Radev đã gửi thỏa thuận trên quay lại Quốc hội để tiến hành các cuộc thảo luận mới, cho rằng các nghị sĩ ký vào thỏa thuận này không đủ "quen thuộc" với vấn đề. Quốc hội Bulgaria đã thông qua thỏa thuận trên ngày 22/11 và các quan chức thông báo các phương tiện được chuyển giao là những thứ mà quân đội Bulgaria không cần nữa.

NOVA dẫn lời ông Radev ngày 4/12 cho biết ông không nghĩ các nghị sĩ trong Quốc hội Bulgaria "đã điều tra đầy đủ" về việc liệu có phải Bộ Nội vụ không cần các phương tiện này hay không.

"Từ các cuộc thảo luận suốt quá trình thông qua dự luật này trong Quốc hội, rõ ràng phần lớn các nghị sĩ không quen với danh sách các phương tiện được đưa ra vào thời điểm bỏ phiếu, do đó họ không thể đánh giá liệu chúng có thực sự cần thiết hay không", ông Radev cho hay.

Tổng thống Bulgaria cho rằng các nhiệm vụ thời chiến của Bộ Nội vụ đã không được tính tới khi các nghị sĩ thông qua việc chuyển giao trên, đồng thời thông báo sẽ không có kế hoạch thay thế các phương tiện bọc thép của Bộ này sau khi cung cấp chúng cho Ukraine.

Theo ông, xe bọc thép được cung cấp cho Ukraine theo thỏa thuận trên có thể được sử dụng để bảo vệ biên giới Bulgaria.

Các thành viên NATO khác, trong đó có Mỹ cũng cam kết cung cấp xe tăng cho Ukraine. Theo một bài báo trên BBC vào tháng 9, Washington đã thông qua việc cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Kiev. Ukraine cũng sẽ nhận được các phương tiện từ Anh (14 xe tăng Challenger 2), Đức (14 xe tăng Leopard 2) và Tây Ban Nha (6 xe tăng Leopard 2).

Tuy nhiên, hồi cuối tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernochova thông báo, kho vũ khí của nước này không còn nhiều để có thể gửi cho Kiev. Thông báo trên của Cộng hòa Séc được đưa ra sau khi chính phủ mới ở nước láng giềng Slovakia ngăn chặn kế hoạch của người tiền nhiệm về việc cung cấp 40,3 triệu euro (43 triệu USD) vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Trước đó, vào tháng 10, EU cũng bắt đầu thừa nhận kho vũ khí đang cạn kiệt. Trong số 1 triệu quả đạn pháo EU cam kết hỗ trợ, liên minh này mới chỉ cung cấp được 300.000 quả cho Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đối mặt với bước lùi hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Mỹ đối mặt với bước lùi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sẽ cạn kiệt ngân sách hỗ trợ cho Ukraine vào cuối năm nay, đồng thời cho biết việc Quốc hội không thể thông qua gói hỗ trợ mới sẽ hạn chế khả năng của Kiev.

Mỹ đối mặt với bước lùi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ đối mặt với bước lùi hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sẽ cạn kiệt ngân sách hỗ trợ cho Ukraine vào cuối năm nay, đồng thời cho biết việc Quốc hội không thể thông qua gói hỗ trợ mới sẽ hạn chế khả năng của Kiev.

Điểm yếu nghiêm trọng của Ukraine khi phòng thủ ở sông Dnipro
Điểm yếu nghiêm trọng của Ukraine khi phòng thủ ở sông Dnipro

VOV.VN - Thiếu thốn lực lượng nghiêm trọng và các binh lính không được đào tạo bài bản đang là những thách thức với quân đội Ukraine đang phòng thủ ở sông Dnipro.

Điểm yếu nghiêm trọng của Ukraine khi phòng thủ ở sông Dnipro

Điểm yếu nghiêm trọng của Ukraine khi phòng thủ ở sông Dnipro

VOV.VN - Thiếu thốn lực lượng nghiêm trọng và các binh lính không được đào tạo bài bản đang là những thách thức với quân đội Ukraine đang phòng thủ ở sông Dnipro.

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km
Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk cho biết, nước này đang cải tiến tên lửa hành trình chống hạm Neptune thành vũ khí tầm xa, có tầm bắn lên tới 400km.

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km

Ukraine cải tiến tên lửa Neptune, tăng tầm bắn lên 400km

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk cho biết, nước này đang cải tiến tên lửa hành trình chống hạm Neptune thành vũ khí tầm xa, có tầm bắn lên tới 400km.

Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine
Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine

VOV.VN - Kênh Telegram Fighterbomber của Nga thời gian gần đây cho biết, các lực lượng Nga đang nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống vũ khí của máy bay ném bom Su-34 để sử dụng bom dẫn đường thông minh hiệu quả hơn.

Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine

Tiêm kích Su-34 mang bom thông minh UMPC: “Cơn ác mộng” của Ukraine

VOV.VN - Kênh Telegram Fighterbomber của Nga thời gian gần đây cho biết, các lực lượng Nga đang nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống vũ khí của máy bay ném bom Su-34 để sử dụng bom dẫn đường thông minh hiệu quả hơn.

Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga
Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga

VOV.VN - UAV tự sát của Nga với thiết kế thân liền cánh, vốn đã có khả năng tàng hình khá tốt. Lớp sơn phủ carbon màu đen mới có thể khiến chúng càng khó bị radar Ukraine phát hiện hơn.

Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga

Mối đe dọa đối với Ukraine từ UAV tự sát “tàng hình” của Nga

VOV.VN - UAV tự sát của Nga với thiết kế thân liền cánh, vốn đã có khả năng tàng hình khá tốt. Lớp sơn phủ carbon màu đen mới có thể khiến chúng càng khó bị radar Ukraine phát hiện hơn.