Việt Nam và Hoa Kỳ ký bản ghi nhận ý định xử lý dioxin tại Biên Hòa

VOV.VN - Biên Hòa là điểm ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. USAID sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam xử lý ô nhiễm trong những năm tới.

Chiều 23/1, tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chứng kiến Lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến tình xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng: Lễ ký hôm nay là một trong những việc làm cụ thể nhằm triển khai những nội dung trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11/2017 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biên Hòa là điểm ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. USAID sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện dự án xử lý trong những năm tới. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam và Bộ Quốc phòng Việt Nam giải quyết các hậu quả chiến tranh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước.

“Cách duy nhất để bắt đầu một hành trình dài là thực hiện bước đi đầu tiên. Bản ghi nhận ý định này chính là bước đi đầu tiên đó và hành trình đó bắt đầu từ ngày hôm nay. Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong dự án quan trọng này, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước và xây dựng một tương lai thịnh vượng hơn cho cả hai nước chúng ta,” Đại sứ Kritenbrink phát biểu tại lễ ký.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink: “Cách duy nhất để bắt đầu một hành trình dài là thực hiện bước đi đầu tiên. Bản ghi nhận ý định này chính là bước đi đầu tiên đó".

Kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân đạo và hậu quả chiến tranh. Các hoạt động hợp tác bao gồm loại bỏ vật liệu chưa nổ, xác định danh tính hài cốt của những người mất tích, xử lý dioxin, giải quyết các hậu quả về sức khỏe do chiến tranh gây ra.

USAID cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ sớm hoàn thành thành công một dự án kéo dài 5 năm với kinh phí 110 triệu đô la để làm sạch đất ô nhiễm dioxin tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam ký bản ghi nhận ý định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thay mặt Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) nhấn mạnh, lễ ký này là một trong những việc làm cụ thể nhằm triển khai những nội dung trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11/2017 của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo lời mời của Chủ tịch nước  Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang; đồng thời có ý nghĩa quan trọng, là việc làm cấp bách, có tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội.

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ nổ kho chứa đạn ở Lữ đoàn 273
Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ nổ kho chứa đạn ở Lữ đoàn 273

VOV.VN - Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vụ nổ không gây thiệt hại về người. Ngay trong đêm, người dân sơ tán đã trở về nhà an toàn.

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ nổ kho chứa đạn ở Lữ đoàn 273

Bộ Quốc phòng thông tin chính thức vụ nổ kho chứa đạn ở Lữ đoàn 273

VOV.VN - Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, vụ nổ không gây thiệt hại về người. Ngay trong đêm, người dân sơ tán đã trở về nhà an toàn.

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên
Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên

VOV.VN - Một phái đoàn thuộc Bộ Quốc phòng Nga do Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga Victor Kalganov dẫn đầu, đang ở thăm Triều Tiên. 

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tới thăm Triều Tiên

VOV.VN - Một phái đoàn thuộc Bộ Quốc phòng Nga do Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga Victor Kalganov dẫn đầu, đang ở thăm Triều Tiên. 

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào
Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN -Sáng 20/7, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh
Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh

VOV.VN - Đại úy phi công Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18 hy sinh khi tham gia huấn luyện bay tại Vương quốc Anh

Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh

Bộ Quốc phòng xác nhận thông tin phi công Nguyễn Thành Trung hy sinh

VOV.VN - Đại úy phi công Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện, Binh đoàn 18 hy sinh khi tham gia huấn luyện bay tại Vương quốc Anh

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh
Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ ở Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn.

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Bộ Quốc phòng xác định một số cá nhân liên quan vụ nổ ở Bắc Ninh

Vụ nổ ở Bắc Ninh là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn.