Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Nga đã triển khai một số hoạt động hợp tác quan trọng, đạt được các kết quả đáng khích lệ.

Chiều nay (18/8) tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Bezdetko Gennady Stepanovich sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng nhiệm kỳ công tác của ngài Đại sứ sẽ thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Liên bang Nga là một trong những ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh trở thành một trong những trụ cột của quan hệ giữa hai nước. Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, song Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Nga vẫn triển khai một số hoạt động hợp tác quan trọng, đạt được các kết quả đáng khích lệ. Hai bên tiếp tục trao đổi nhiều thông tin, cùng nhau phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết các mối đe dọa mới liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người…

Hai bên hiện đang khẩn trương trao đổi thống nhất một số văn bản như Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga; Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga giai đoạn 2022 - 2024…; đồng thời Bộ Công an sẽ tham gia ý kiến tích cực đối với Công ước Liên hợp quốc về an ninh thông tin quốc tế và Thỏa thuận hợp tác phòng, chống ma túy giữa Nga và ASEAN do Nga soạn thảo…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich  tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình và phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam. Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Nga với Bộ Công an Việt Nam nói riêng sẽ ngày càng phát triển, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 
Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi ngày 17/8 đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Kaluga, thảo luận nhằm phát triển tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.

Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 

Tiềm năng phát triển hợp tác nhiều lĩnh vực mới giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, LB Nga 

VOV.VN - Đại sứ Đặng Minh Khôi ngày 17/8 đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Kaluga, thảo luận nhằm phát triển tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.

Nga và Việt Nam là đối tác ổn định trong lĩnh vực an ninh hàng hải
Nga và Việt Nam là đối tác ổn định trong lĩnh vực an ninh hàng hải

VOV.VN - Tiến sỹ Alexander Korolev cho rằng, trong số tất cả các nước Đông Nam Á, Việt Nam là đối tác ổn định nhất của Nga trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả lĩnh vực an ninh hàng hải.

Nga và Việt Nam là đối tác ổn định trong lĩnh vực an ninh hàng hải

Nga và Việt Nam là đối tác ổn định trong lĩnh vực an ninh hàng hải

VOV.VN - Tiến sỹ Alexander Korolev cho rằng, trong số tất cả các nước Đông Nam Á, Việt Nam là đối tác ổn định nhất của Nga trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả lĩnh vực an ninh hàng hải.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga
Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Sự tham dự tích cực và có trách nhiệm của Biên đội tàu 015, 016 vào Lễ duyệt binh góp phần khẳng định sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đối với các sự kiện quốc tế mà Bộ Quốc phòng LB Nga cũng như Hải quân LB Nga tổ chức.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Sự tham dự tích cực và có trách nhiệm của Biên đội tàu 015, 016 vào Lễ duyệt binh góp phần khẳng định sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đối với các sự kiện quốc tế mà Bộ Quốc phòng LB Nga cũng như Hải quân LB Nga tổ chức.