3 tàu Hải quân của Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam ngày càng được củng cố qua các chuyến thăm của lực lượng Hải quân hai nước. 

Sáng 21/5, 3 tàu Hải quân của Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tại thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân đón đoàn Hải quân Ấn Độ tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

3 tàu Hải quân của Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng gồm tàu khu trục INS Sahyadri, tàu hậu cần Shakti và tàu hộ tống INS Kamorta với 900 sỹ quan và thủy thủ đoàn do Chuẩn đô đốc Dinesh K.Tripathi Tư lệnh Hạm đội miền Đông Ấn Độ làm Trưởng đoàn. Trong ảnh: Đại diện 2 bên chụp ảnh lưu niệm tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Trong 4 ngày thăm Đà Nẵng, Đoàn sẽ đến chào xã giao Lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thi đấu bóng chuyền với cán bộ chiến sỹ Vùng 3 Hải quân, sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; biểu diễn hòa nhạc kèn đồng tại Công viên Biển Đông và tham quan một số danh lam thắng cảnh ở Đà Nẵng. Trong ảnh: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng hoa cho Chuẩn đô đốc Dinesh K.Tripathi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân tàu Ấn Độ và Vùng 3 Hải quân Việt Nam sẽ có buổi diễn tập Hàng hải song phương. Trong ảnh: Hệ thống ra đa, vệ tinh trên tàu khu trục INS Sahyadri.

Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được thúc đẩy trong thời gian gần đây thông qua chuyến viếng thăm của các lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Hệ thống thiết bị trên tàu hậu cần INS Shakti.

 Hợp tác giữa Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam ngày càng được củng cố qua các chuyến thăm của lực lượng Hải quân hai nước. Tháng 9/2017, hai tàu Hải quân hiện đại của Ấn Độ là INS Satpura và INS Kadmatt đã cập cảng Chùa Vẽ, thành phố Hải Phòng và giao lưu với Hải quân Việt Nam. Trong ảnh: Tàu hậu cần INS Shakti Hải quân Ấn Độ.

Chuyến thăm lần này của 3 tàu Hải quân Ấn Độ càng có ý nghĩa quan trọng và góp phần vào việc củng cố an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trong ảnh: Hệ thống thiết bị trên tàu khu trục Sahyadri.

Tàu hộ tống INS Kamorta trên đường cập cảng Tiên Sa.
Tàu hộ tống INS Kamorta.
Tàu khu trục INS Sahyadri Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng.
Hệ thống tên lửa phòng vệ trên tàu khu trục INS Sahyadri./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn
Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

VOV.VN - Ngày 19/4, 3 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

VOV.VN - Ngày 19/4, 3 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.

Tướng lĩnh quân đội đóng góp ý kiến về chiến lược quốc phòng
Tướng lĩnh quân đội đóng góp ý kiến về chiến lược quốc phòng

VOV.VN- Các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Chiến lược Quân sự Việt Nam và việc tổ chức triển khai thực hiện.

Tướng lĩnh quân đội đóng góp ý kiến về chiến lược quốc phòng

Tướng lĩnh quân đội đóng góp ý kiến về chiến lược quốc phòng

VOV.VN- Các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Chiến lược Quân sự Việt Nam và việc tổ chức triển khai thực hiện.

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận. 

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận. 

“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”
“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”

VOV.VN - Theo Thượng tướng Lương Cường, quân đội và các Ban, Bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định xã hội. 

“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”

“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”

VOV.VN - Theo Thượng tướng Lương Cường, quân đội và các Ban, Bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định xã hội.