Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tiến hành hội đàm

VOV.VN -Sáng 14/12, Đại diện biên giới đoạn 4 phía Việt Nam tổ chức đoàn tham gia các hoạt động hội đàm phía với Trung Quốc ở châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đại diện đoàn Việt Nam do thượng tá Vàng Đình Chiến - Phó chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang, trưởng đại diện biên giới đoạn 4 phía Việt Nam dẫn đầu.

Đại diện biên giới đoạn 4 phía Trung Quốc đón đoàn việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ

Đoạn 4 quản lý từ mốc 167 của tỉnh Lào Cai đến mốc 498 (Lũng Làn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Công tác bảo vệ biên giới của BĐBP là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về chủ quyền an ninh biên giới. UBND các huyện biên giới triển khai hoạt động trên thực địa, hội đàm cấp cơ sở để mở mới các lối mở qua biên giới, tu sửa các cột mốc- vật đánh dấu đường biên giới, tiến hành hội đàm xác định khu vực cần thiết để xây dựng các công trình kè bảo vệ cột mốc, bảo vệ sông suối biên giới, bảo vệ những nơi có nguy cơ sạt lở để thay đổi hướng đi của đường biên giới.

Tính hiệu quả trong các hội đàm định kỳ, đột xuất gặp gỡ trên biên giới được đánh giá rất tốt, với tinh thần đoàn kết- thẳng thắn- tin cậy- hữu nghị và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Thượng tá Vàng Đình Chiến, trưởng đoàn, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BĐBP Hà Giang cho biết: “Thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa đại diện biên giới đoạn 4, phía Việt Nam và Trung Quốc, biên giới đoạn 4 phía Trung Quốc gửi thư mời đại diện biên giới đoạn 4 phía Việt Nam sang hội đàm lần thứ 10. Chúng tôi đã chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn chuẩn bị tất cả các thủ tục gửi UBND tỉnh xin ý kiến về mặt chủ trương, báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP, đoàn được tham gia các nội dung hội đàm. Thời gian gồm 4 ngày trong đó nội dung đánh giá công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý biên giới 2 bên, đồng thời bàn phương hướng nội dung phối hợp trong năm 2016. Trên cơ sở đó ký các biên bản phối hợp trong thỏa thuận quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên đoạn 4 mà hai bên quản lý”.

Công tác đối ngoại của BĐBP là một trong những biện pháp hiệu quả trong thời đại hội nhập với cộng đồng quốc tế. Và đây cũng là một biện pháp nâng cao tính khả thi khi có các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về công tác phát triển biên giới, đặc biệt là phục vụ trực tiếp cho địa phương và nhân dân khu vực biên giới, phát triển kinh tế biên mậu gắn với quốc phòng an ninh. Đây là một trong những khâu đột phá, chương trình hành động cụ thể của BĐBP Hà Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

VOV.VN - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

VOV.VN - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hy vọng Trung Quốc 'nói đi đôi với làm'
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hy vọng Trung Quốc 'nói đi đôi với làm'

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, trong cuộc gặp giữa 2 bên, Trung Quốc nói họ tôn trọng vai trò ASEAN và tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hy vọng Trung Quốc 'nói đi đôi với làm'

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hy vọng Trung Quốc 'nói đi đôi với làm'

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, trong cuộc gặp giữa 2 bên, Trung Quốc nói họ tôn trọng vai trò ASEAN và tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông.

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Diễn đàn Hương Sơn tại Trung Quốc
Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Diễn đàn Hương Sơn tại Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - ASEAN và Diễn đàn Hương Sơn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Diễn đàn Hương Sơn tại Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Diễn đàn Hương Sơn tại Trung Quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh dự Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - ASEAN và Diễn đàn Hương Sơn.

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc nói không xâm lược láng giềng
Đại tướng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc nói không xâm lược láng giềng

VOV.VN - "Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu ra vấn đề là dù Trung Quốc có phát triển lớn mạnh đến đâu cũng không xâm lược các nước láng giềng".

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc nói không xâm lược láng giềng

Đại tướng Phùng Quang Thanh: Trung Quốc nói không xâm lược láng giềng

VOV.VN - "Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nêu ra vấn đề là dù Trung Quốc có phát triển lớn mạnh đến đâu cũng không xâm lược các nước láng giềng".