Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra tại đảo Phú Quý

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung đề nghị huyện đảo Phú Quý quyết tâm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Chiều nay (31/7), Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung thăm và động viên các cơ quan, đơn vị của huyện đảo Phú Quý.

Đến nay, các mặt kinh tế của huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận phát triển theo hướng nâng dần chất lượng, hiệu quả. Năng lực tàu thuyền khai thác hải sản có công suất từ 90CV trở lên tiếp tục tăng với hơn 150 tàu với 1.740 lao động khai thác hải sản khu vực biển Trường Sa và 450 tổ tàu thuyền đoàn kết khai thác hải sản xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Các công trình giao thông nông thôn theo phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” đạt kết quả thiết thực.

Hiện, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, 2 xã còn lại của huyện là Ngũ Phụng, Long Hải đạt từ 15 tiêu chí trở lên và đang phấn đấu về đích vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên, công tác giải ngân nguồn vốn cho ngư dân vay đóng mới, cải hoán tàu thuyền công suất lớn theo Nghị định 67 của Chính phủ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Địa phương mong muốn chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí vốn triển khai Dự án kè chống xói lở bảo vệ bờ biển, Khu neo đậu tàu thuyền; cải thiện năng lực vận tải hành khách và hàng hóa tuyến Phú Quý đi TP Phan thiết và ngược lại.

Sử dụng năng lượng gió cấp điện cho người dân trên đảo.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trong phát triển kinh tế xã hội. Thứ trưởng đề nghị địa phương quyết tâm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 

Đảng bộ huyện Phú Quý cần quán triệt sâu sắc công tác củng cố hệ thống chính trị, xác định thế mạnh để đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội, chú trọng dịch vụ hậu cần nghề cá, các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... lấy đó làm thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung tặng quà cho chính quyền, các đoàn thể và lực lượng vũ trang trên đảo Phú Quý.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã dâng hương, hoa tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ; tặng quà chính quyền, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 ngư dân đầu tiên của huyện đảo Phú Quý được vay vốn đóng tàu
5 ngư dân đầu tiên của huyện đảo Phú Quý được vay vốn đóng tàu

VOV.VN -Sáng nay (5/6), 5 ngư dân tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận được vay vốn đóng tàu mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. 

5 ngư dân đầu tiên của huyện đảo Phú Quý được vay vốn đóng tàu

5 ngư dân đầu tiên của huyện đảo Phú Quý được vay vốn đóng tàu

VOV.VN -Sáng nay (5/6), 5 ngư dân tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận được vay vốn đóng tàu mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. 

Giải pháp nào “cứu khát” cho người dân trên đảo Phú Quý?
Giải pháp nào “cứu khát” cho người dân trên đảo Phú Quý?

VOV.VN - Trước những biến đổi khó lường của thời tiết, đang rất cần những giải pháp đồng bộ để duy trì đủ nguồn nước

Giải pháp nào “cứu khát” cho người dân trên đảo Phú Quý?

Giải pháp nào “cứu khát” cho người dân trên đảo Phú Quý?

VOV.VN - Trước những biến đổi khó lường của thời tiết, đang rất cần những giải pháp đồng bộ để duy trì đủ nguồn nước

Khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý
Khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý

VOV.VN - Tổng kinh phí xây dựng cột cờ chủ quyền trên 1,2 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2015.

Khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý

Khởi công xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Phú Quý

VOV.VN - Tổng kinh phí xây dựng cột cờ chủ quyền trên 1,2 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2015.

Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22
Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

VOV.VN - Trên đảo Phú Quý, ai nghe tin hai máy bay bị rơi cũng rất buồn. Bà con luôn mong muốn 2 phi công sống sót trở về.

Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

VOV.VN - Trên đảo Phú Quý, ai nghe tin hai máy bay bị rơi cũng rất buồn. Bà con luôn mong muốn 2 phi công sống sót trở về.

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa tại huyện đảo Phú Quý
Triển lãm tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa tại huyện đảo Phú Quý

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu với công chúng những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa tại huyện đảo Phú Quý

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa và Trường Sa tại huyện đảo Phú Quý

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu với công chúng những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những rào cản phát triển du lịch trên đảo Phú Quý
Những rào cản phát triển du lịch trên đảo Phú Quý

VOV.VN -Đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận được biết đến là điểm du lịch lý tưởng với nhiều cảnh đẹp hoang sơ và hệ thống các di tích văn hóa độc đáo.

Những rào cản phát triển du lịch trên đảo Phú Quý

Những rào cản phát triển du lịch trên đảo Phú Quý

VOV.VN -Đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận được biết đến là điểm du lịch lý tưởng với nhiều cảnh đẹp hoang sơ và hệ thống các di tích văn hóa độc đáo.

Sự cố tàu chở 73 hành khách ra đảo Phú Quý bị trôi dạt trên biển
Sự cố tàu chở 73 hành khách ra đảo Phú Quý bị trôi dạt trên biển

VOV.VN -Tàu Quê Hương 2 chở theo 73 hành khách bị hỏng máy trôi dạt trên biển đang được hai tàu dầu lai ra dắt đưa về đảo Phú Quý.

Sự cố tàu chở 73 hành khách ra đảo Phú Quý bị trôi dạt trên biển

Sự cố tàu chở 73 hành khách ra đảo Phú Quý bị trôi dạt trên biển

VOV.VN -Tàu Quê Hương 2 chở theo 73 hành khách bị hỏng máy trôi dạt trên biển đang được hai tàu dầu lai ra dắt đưa về đảo Phú Quý.