Đội tuyển xe tăng Việt Nam có khởi đầu tốt tại Army Games 2021

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của các phóng viên sau khi kết thúc lượt đấu, Đại tá Phan Hải Long, Đội trưởng Đội Xe tăng QĐND Việt Nam khẳng định, Kíp xe số 1 đã thi đấu xuất sắc, đạt mục tiêu đề ra.

Chiều 23/8 (giờ Moscow) tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, LB Nga, Kíp xe số 1 của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã bắt đầu thi đấu vòng loại (vòng thi đấu đơn) ở bảng 1 (gồm 11 đội) cuộc đua Xe tăng hành tiến, cùng đội tuyển của các nước Mông Cổ, Venezuela và Syria. Các chiến sỹ của Việt Nam đã có vòng thi khởi đầu xuất sắc.

Đua xe tăng là nội dung quan trọng nhất và thu hút nhiều sự chú ý nhất tại hội thao quân sự quốc tế Army Games do Nga chủ trì tổ chức thường niên. Năm nay, đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu lượt đầu tiên của vòng loại ngay sau lễ khạc mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự và Hội thao quân sự quốc tế lần thứ 7/2021, nên càng thu hút đông đảo khán giả, người hâm mộ theo dõi, cổ vũ.

Trên khán đài không ngớt những tiếng reo hò đầy phấn khích “Việt Nam vô địch”, hòa trong sắc đỏ của băng rôn, cờ Tổ quốc. Rất đông bà con trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại LB Nga đã đến xem và cổ vũ cho đội tuyển, khiến cho không khí cuộc thi càng thêm sôi động.

Bạn Hoàng Văn Bình, sinh viên năm thứ tư - trường Đại học Hàng không Moscow và chị Dương Thị Minh Hạnh, người đã hơn 20 năm sống tại Nga tỏ rõ sự hào hứng: “Em đến thao trường Alabino cổ vũ cho đội tuyển xe tăng Việt Nam. Đây là lần thứ hai em đến cổ vũ cho đội tuyển, cảm xúc lần này cũng như lần đầu tiên, rất hồi hộp. Dù là lần này đội tuyển Việt Nam vào một bảng mới, khó khăn hơn, nhưng em tin chắc là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Việt Nam vô địch!”

“Lần này đến Army Games là lần thứ hai, em nhìn thấy quân đội Việt Nam mình thi xe tăng giống như biểu tượng của Việt Nam. Em nhiệt liệt cổ vũ: Việt Nam chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng!”.

Còn chị Nguyễn Thị Minh Hải, kinh doanh tại chợ Sadovod đã không ngăn nổi những giọt nước mắt xúc động vì tự hào trước phần thi của đội tuyển xe tăng Việt Nam: "Em đến cổ vũ năm nay là năm thứ hai, tất cả các trận đấu của Việt Nam em đều đi. Em thấy đây là cơ hội để tăng thêm niềm phấn khởi cho các anh, các chú ở đội tuyển, là động lực cho mọi người cố gắng hơn. Em thấy các anh đã thi rất tốt”.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên sau khi kết thúc lượt đấu, Đại tá Phan Hải Long, Đội trưởng Đội Xe tăng QĐND Việt Nam khẳng định, Kíp xe số 1 đã thi đấu xuất sắc, đạt mục tiêu đề ra.

“Với kết quả 24 phút 58 giây, đây là kết quả như kế hoạch ban huấn luyện đề ra. Kíp xe thực hiện đúng, chính xác về kỹ thuật, chiến thuật, tiêu diệt cả 5 mục tiêu. Thời gian vượt hơn các năm trước”, Đại tá Phan Hải Long thông tin.

Theo Đại tá Phan Hải Long, bảng 1 gồm những đội rất mạnh. Cùng với đội Việt Nam ở lượt đầu tiên này, đội Mông Cổ đã thi đấu rất tốt, còn trong ngày hôm trước là các đội Nga, Trung quốc, Uzbekistan. Vì thế, đội Việt Nam xác định, từng lượt thi đấu là từng trận chung kết, quyết tâm lọt vào bán kết.

Theo lịch, ngày 26 và 29/8, kíp xe số 2 và số 3 của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại. Tính tổng kết quả thi đấu vòng loại của ba kíp xe sẽ quyết định đội nào nằm trong số 8 đội vào đua tiếp sức trong vòng bán kết.

Năm nay, các đội tuyển từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia cuộc thi xe tăng, trong đó Bảng 1 có 11 đội thi đấu, gồm chủ nhà Nga, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Mông Cổ, Serbia, Syria, Trung Quốc, Uzbekistan, Venezuela và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tank Biathlon 2021: Đội xe tăng Việt Nam về nhì ở trận đấu đầu tiên
Tank Biathlon 2021: Đội xe tăng Việt Nam về nhì ở trận đấu đầu tiên

VOV.VN - Kíp thứ nhất đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại vòng loại Tank Biathlon tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow chiều 23/8 (giờ địa phương), đội tuyển xe tăng Việt Nam tranh tài cùng các đội Mông Cổ, Venezuela và Syria.

Tank Biathlon 2021: Đội xe tăng Việt Nam về nhì ở trận đấu đầu tiên

Tank Biathlon 2021: Đội xe tăng Việt Nam về nhì ở trận đấu đầu tiên

VOV.VN - Kíp thứ nhất đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại vòng loại Tank Biathlon tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow chiều 23/8 (giờ địa phương), đội tuyển xe tăng Việt Nam tranh tài cùng các đội Mông Cổ, Venezuela và Syria.

Quân đội Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng tại Hội thao Quân sự Quốc tế
Quân đội Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng tại Hội thao Quân sự Quốc tế

VOV.VN - Năm nay là lần thứ 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games và tranh tài ở 15 nội dung thi đấu.

Quân đội Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng tại Hội thao Quân sự Quốc tế

Quân đội Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng tại Hội thao Quân sự Quốc tế

VOV.VN - Năm nay là lần thứ 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games và tranh tài ở 15 nội dung thi đấu.

Khai mạc Diễn đàn và hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021
Khai mạc Diễn đàn và hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021

VOV.VN - Army Games lần thứ 7/2021 có quy mô lớn nhất về số lượng người tham gia với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Khai mạc Diễn đàn và hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021

Khai mạc Diễn đàn và hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021

VOV.VN - Army Games lần thứ 7/2021 có quy mô lớn nhất về số lượng người tham gia với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự.