Gần 1.000 người từ Đà Nẵng, Quảng Nam về cách ly tại Trường Quân sự Thủ đô

VOV.VN -Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón tiếp công dân về cách ly đã cơ bản hoàn tất.

Thông tin với phóng viên VOV.VN, Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 12, 13/8, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) sẽ đón gần 1.000 công dân Hà Nội từ Đà Nẵng, Quảng Nam về cách ly tập trung.

Hiện tại, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón tiếp công dân về cách ly đã cơ bản hoàn tất. 

2 tòa nhà chính được trưng dụng làm chỗ ở cho người thực hiện cách ly tại trường quân sự Sơn Tây (Ảnh: Trần Khánh)

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô đã bố trí 2 dãy nhà 5 tầng với tổng cộng 64 phòng ở, mỗi phòng 16 người và 3 phòng cách ly tạm thời tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. 

Cũng như những lần đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly, công dân Hà Nội vào cách ly lần này cũng sẽ được đơn vị bảo đảm quân trang, nhu yếu phẩm. Mỗi công dân được hưởng mức ăn theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội.

Quy trình đón tiếp công dân về cách ly không có gì khác so với những lần trước. Đại tá Nguyễn Kim Hồng lưu ý, thân nhân không cần phải lo lắng, tiếp tế đồ dùng cho người thân để hạn chế tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên