Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác về quân sự

VOV.VN - Việc khởi công công trình Nhà Truyền thống - Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane là hết sức có ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa Hiệp định Hợp tác của hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (từ ngày 3-7/1) với Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane (Lào), ngày 7/1, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Lễ khởi công công trình Nhà Truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane. Đây là quà tặng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giành cho Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane (Lào).

Tham dự và chứng kiến Lễ Khởi công, về phía Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư Lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào; cùng lãnh đạo cấp cao, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane, Lào.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane ký kết biên bản hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lực lượng vũ trang nhân dân thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, việc khởi công công trình Nhà Truyền thống - Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane là hết sức có ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa Hiệp định Hợp tác của hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào vừa ký ngày 25/12/2015 tại thủ đô Vientiane, khẳng định quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực giữa lực lượng vũ trang nhân dân thủ đô hai nước.

Món quà này, thể hiện tình đồng chí anh em thủy chung son sắt, kề vai sát cánh, liên minh chiến đấu giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào trước sau như một, nhất là thể hiện tình cảm sâu sắc của lực lượng vũ trang nhân dân thủ đô Hà Nội giành cho lực lượng vũ trang nhân dân thủ đô Vientiane.

Nhân dịp này, thay mặt cho quân và dân thủ đô Vientiane, Đại tá Sỉ-phon Chăn-sổm-vông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane bày tỏ biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam anh em nói chung, nhất là bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã luôn giúp đỡ Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane.

Lễ  khởi công công trình Nhà Truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane

Đồng chí Sỉ-phon khẳng định, món quà này có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự hợp tác giúp đỡ chí tình, vô tư trong sáng của quân và dân thủ đô Hà Nội giành cho quân và dân thủ đô Vientiane, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ, sử dụng công trình này đạt hiệu quả cao nhất.

Trước đó, trong hoạt động thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane đã tổ chức Hội đàm cấp cao; tiếp đến Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Đô trưởng Thủ đô Vientiane và đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên