Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Đà Nẵng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng thực hiện đóng mới.

Sáng 30/11, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển CSB 8005 do Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Quốc phòng thực hiện đóng mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết hợp đồng 4 tàu xuất khẩu giữa Tổng công ty Sông Thu và Tập đoàn

Tàu CSB 8005 có lượng giãn nước 2.400 tấn làm nhiệm vụ chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ khác. 

Tàu hoạt động trên các vùng biển, thềm lục địa Việt Nam trong điều kiện gió cấp 12; thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Đây là tàu cảnh sát biển thứ 2 trong loạt tàu đa năng DN2000 được Tổng công ty Sông Thu thiết kế đóng mới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế do Tập đoàn DAMEN (Hà Lan) chuyển giao. Tàu có chức năng, nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa, tìm kiếm cứu nạn.

Tàu cảnh sát biển 8005

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của Damen Hà Lan cho ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn này tiếp tục giúp đỡ các đơn vị đóng tàu Việt Nam làm chủ công nghệ, thiết bị...

“Bộ Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển cần triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn lực lượng các dịch vụ, các giải pháp theo lộ trình thực hiện đề án xây dựng Cảnh sát biển bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Chú trọng việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng được sự phát triển mạnh, hiện đại của phương tiện và trong các lĩnh vực khác”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng tại Lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 8005

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ ký kết Hợp đồng đóng mới 4 tàu xuất khẩu ASD 2411 giữa Tổng Công ty Sông Thu và Tập đoàn Damen. 

Đến nay, sau hơn 10 năm hợp tác với Tổng Công ty Sông Thu, Damen Hà Lan đã đóng hơn 30 tàu các loại đảm bảo yêu cầu chất lượng chuyển giao cho các đơn vị sử dụng./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển
Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển

VOV.VN - Tàu ngầm Hải quân Việt Nam  là lực lượng nòng cốt trong tác chiến trên biển, có sức mạnh răn đe lớn cả trong thời bình và thời chiến.

Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển

Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển

VOV.VN - Tàu ngầm Hải quân Việt Nam  là lực lượng nòng cốt trong tác chiến trên biển, có sức mạnh răn đe lớn cả trong thời bình và thời chiến.

Khám phá tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam
Khám phá tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN -Tàu CSB 8002 hiện đại được Tổng Công ty Sông Thu bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đầu tháng 7/2015.

Khám phá tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

Khám phá tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN -Tàu CSB 8002 hiện đại được Tổng Công ty Sông Thu bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đầu tháng 7/2015.

Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả
Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Các chương trình, dự án đóng tàu quân sự (ĐTQS) trong toàn quân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo đảm trang bị tàu thuyền cho quân đội.

Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Các dự án đóng tàu quân sự được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Các chương trình, dự án đóng tàu quân sự (ĐTQS) trong toàn quân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo đảm trang bị tàu thuyền cho quân đội.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

4 tàu ngầm Kilo mệnh danh "hố đen trong đại dương" của Việt Nam
4 tàu ngầm Kilo mệnh danh "hố đen trong đại dương" của Việt Nam

VOV.VN -Việc biên chế các tàu ngầm Kilo có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển hiện đại của Hải quân nói riêng, Quân đội Việt Nam nói chung.

4 tàu ngầm Kilo mệnh danh "hố đen trong đại dương" của Việt Nam

4 tàu ngầm Kilo mệnh danh "hố đen trong đại dương" của Việt Nam

VOV.VN -Việc biên chế các tàu ngầm Kilo có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển hiện đại của Hải quân nói riêng, Quân đội Việt Nam nói chung.

Thiêng liêng Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm kilo Hải Phòng - Khánh Hòa
Thiêng liêng Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm kilo Hải Phòng - Khánh Hòa

VOV.VN - Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam đã trao Quốc kỳ và cờ Hải quân Nhân dân Việt Nam cho thuyền trưởng 2 tàu ngầm kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa.

Thiêng liêng Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm kilo Hải Phòng - Khánh Hòa

Thiêng liêng Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm kilo Hải Phòng - Khánh Hòa

VOV.VN - Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam đã trao Quốc kỳ và cờ Hải quân Nhân dân Việt Nam cho thuyền trưởng 2 tàu ngầm kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa.

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa
Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

Hình ảnh: Thượng cờ hai tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa

VOV.VN - Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo 636 mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189, căn cứ Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam
Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam

Hai tàu 379 và 380 có sức chiến đấu cao, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, đồng bộ, có sức cơ động nhanh, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác. 

Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam

Cận cảnh: Thượng cờ cặp tàu tên lửa hiện đại của Việt Nam

Hai tàu 379 và 380 có sức chiến đấu cao, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, đồng bộ, có sức cơ động nhanh, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác.