Hội nghị lần 3 Nhóm chuyên gia về Hành động mìn nhân đạo
VOV.VN -Dự hội nghị có các cán bộ chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực Hành động mìn nhân đạo của 18 quốc gia thành viên ADMM+ và đại diện Ban Thư ký ASEAN.
Sáng 29/10, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Nhóm chuyên gia về Hành động mìn nhân đạo trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).
Dự hội nghị có các cán bộ chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực Hành động mìn nhân đạo của 18 quốc gia thành viên ADMM+ và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Hội nghị lần này do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì tổ chức.
Hội nghị lần thứ 3 Nhóm chuyên gia về Hành động mìn nhân đạo trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) |
Với chủ đề “Ô nhiễm bom mìn vật liệu nổ trong môi trường nước và biện pháp khắc phục”, hội nghị tập trung vào triển khai kế hoạch hoạt động của Nhóm chuyên gia về Hành động mìn nhân đạo; tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hành động mìn nhân đạo giữa các nước thành viên, từ đó tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đa phương về hành động mìn nhân đạo mang tính thực chất, hiệu quả giữa các nước thành viên ADMM trong thời gian tới.
Tại hội nghị, đoàn Việt Nam cũng đã thông tin với các nước về trình trạng ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ tại Việt Nam và những nỗ lực khắc phục hậu quả trong những năm qua; chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về rà phá bom mìn, vật liệu nổ dưới nước, đồng thời đề xuất một số sáng kiến được các nước đánh giá cao.
Hội nghị cũng tập trung vào lập kế hoạch giữa kỳ chuẩn bị cho diễn tập Hành động mìn nhân đạo và gìn giữ hòa bình, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2016 tại Ấn Độ.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm bom, mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Chính phủ cũng như Bộ Quốc phòng Việt Nam rất quan tâm và ủng hộ thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hành động mìn nhân đạo với các nước trong và ngoài khu vực, cả trên diện song phương và đa phương.
Trải qua 2 kỳ, hội nghị ADMM+ đã chứng tỏ vai trò là một diễn đàn hợp tác quốc phòng an ninh đa phương quan trọng tại khu vực. Cùng với hoạt động khắc phục của các quốc gia, việc thảo luận cách thức hợp tác nâng cao năng lực cho các quốc gia bị ảnh hưởng và đã bước đầu đã hướng tới lĩnh vực cụ thể, mang tính thực chất như huấn luyện, đào tạo rà phá bom mìn…
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: Hội nghị lần thứ 3 ADMM+ về hành đồng mìn nhân đạo góp phần quan trọng tạo cơ sở để Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tiếp thục thảo luận và quyết định phương hướng hợp tác trong tương lai.
"Cùng với những kết quả đạt được trong 2 năm qua, hội nghị là cơ hội để Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm thực tế các hoạt động rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ. Bên cạnh đó, tôi cũng tin tưởng rằng các đại biểu sẽ cùng nhau tích cực thảo luận và đưa thêm nhiều sáng kiến đề xuất mới để hoạt động hợp tác nhóm trong tương lai đi vào thực chất và hiệu quả...”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết./.