Quân chủng Hải quân: Tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp

VOV.VN - Cuộc gặp mặt dành riêng cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp nhằm tôn vinh sự đóng góp, cống hiến của những cá nhân, điển hình tiêu biểu. 

Sáng nay (11/02/2020) Đảng ủy, BTL Quân chủng Hải quân tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tiêu biểu toàn Quân chủng với sự tham gia của Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân cùng 150 đại biểu, đại diện cho lực lượng Quân nhân chuyên nghiệp của các đơn vị trong Quân chủng.

Đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân tổ chức cuộc gặp mặt dành riêng cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp nhằm tôn vinh sự đóng góp, cống hiến của những cá nhân, điển hình tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Hưởng/Báo Hải Quân

Lịch sử gần 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân trong đó có đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp đã hy sinh máu xương, đóng góp công sức, trí tuệ làm nên những chiến công và thành tích xuất sắc, có những chiến công như huyền thoại. Là lực lượng đông đảo, chiếm tỉ lệ lớn về quân số, công tác trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, quân nhân chuyên nghiệp được ví như “xương sống” của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân cho biết: Những chiến công vang dội của Quân chủng Hải quân có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng quân nhân chuyên nghiệp trên mọi mặt trận, đơn vị. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã khẳng định được năng lực, trình độ tay nghề cao trong khai thác làm chủ vũ khí trang bị kĩ thuật, nhất là ở các đơn vị được trang bị hiện đại như tàu ngầm, tàu mặt nước chiến đấu, tên lửa bờ, ra đa bờ…

Cuộc gặp mặt nhằm tuyên dương thành tích và sự cống hiến, đặc biệt là lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ Quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Quân chủng để qua đó tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, cổ vũ động viên, nhân rộng những điển hình tiến tiến trong toàn lực lượng.

Là một trong những quân nhân chuyên nghiệp điển hình tiêu biểu, Thiếu tá Đinh Văn Bằng, Thợ sửa chữa, Đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: “Tôi rất xúc động và tự hào khi lần đầu tiên được tham gia cuộc gặp mặt dành riêng cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng được sự quan tâm động viên, ghi nhận của Đảng ủy chỉ huy các cấp đã giúp cho tôi có động lực rèn luyện bản lĩnh và tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nâng cao tay nghề để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. 

Là một quân nhân chuyên nghiệp lâu năm, có kinh nghiệm về công tác bảo quản đạn và vũ khí thiết bị, Đinh Văn Bằng đã góp phần vào thành công chung của đơn vị trong những lần diễn tập bắn đạn thật được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cấp ghi nhận.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Văn Hưởng/Báo Hải Quân

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ ở vị trí của mình, những người lính quân nhân chuyên nghiệp còn đảm nhiệm được nhiều vị trí khác, có nhiều sáng tạo đóng góp cho sự đổi mới của đơn vị.

Thượng úy, Quân nhân chuyên nghiệp Vũ Hoàng Sơn, nhân viên cơ điện, Tàu 951, Hải đội 4, Vùng 1 Hải quân là một ví dụ. Trong sự kiện Giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 tại khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam, Thượng úy Vũ Hoàng Sơn - khi ấy đang công tác trên tàu Kiểm ngư đã bất chấp hiểm nguy, không màng tính mạng bản thân để kịp thời ghi lại cảnh các tàu nước ngoài có lượng giãn nước lớn, tốc độ cao, bao vây, chèn ép, đâm va gây hư hại tàu ta. Thước phim là tư liệu rất quý, giúp nhân dân thế giới hiểu về tính chính nghĩa của Việt Nam và sự phi nghĩa của Trung Quốc, góp phần tăng thêm sức mạnh quốc tế trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Gương điển hình quân nhân chuyên nghiệp giao lưu tại chương trình. Ảnh: Văn Hưởng/Báo Hải Quân

Hải quân là Quân chủng kỹ thuật, Quân chủng chiến đấu, do vậy đội ngũ QNCN càng có vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển của Quân chủng. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng nguồn nhân lực quý báu này. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay có 18  quân nhân chuyên nghiệp được nhân giải thưởng Nguyễn Phan Vinh, 05 người đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Đối với mỗi đồng chí quân nhân chuyên nghiệp phải rèn luyện, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhất là chuyên môn theo phương châm “giỏi 1 vị trí, biết nhiều vị trí, sẵn sàng thay thế các vị trí khác”, góp phần quan trọng trong xây dựng Quân chủng cách mạng, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019
Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

VOV.VN - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đã góp phần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

VOV.VN - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đã góp phần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải quân Việt Nam và Campuchia phối hợp tuần tra chung
Hải quân Việt Nam và Campuchia phối hợp tuần tra chung

VOV.VN - Trải qua 14 năm, lực lượng Hải quân 2 nước đã thực hiện thành công 56 chuyến tuần tra chung.

Hải quân Việt Nam và Campuchia phối hợp tuần tra chung

Hải quân Việt Nam và Campuchia phối hợp tuần tra chung

VOV.VN - Trải qua 14 năm, lực lượng Hải quân 2 nước đã thực hiện thành công 56 chuyến tuần tra chung.

Vùng 5 Hải quân:Trực Tết trên biển, không để bị động, bất ngờ
Vùng 5 Hải quân:Trực Tết trên biển, không để bị động, bất ngờ

VOV.VN -Với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, Vùng 5 Hải quân luôn duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.

Vùng 5 Hải quân:Trực Tết trên biển, không để bị động, bất ngờ

Vùng 5 Hải quân:Trực Tết trên biển, không để bị động, bất ngờ

VOV.VN -Với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, Vùng 5 Hải quân luôn duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.