Tàu lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (4/9), tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng diễn ra lễ đón tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Đây là chuyến thăm thứ 2 của tàu Badaro đến Đà Nẵng (lần thứ nhất vào năm 2016) và là lần thứ 5 tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng.
Qua đó, góp phần củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
Đặc biệt, chuyến thăm lần này của tàu Badaro càng có ý nghĩa hơn khi hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992-22/12/2017).
Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 4/9 đến 7/9), gần 200 sĩ quan, thuỷ thủ trên tàu Huấn luyện Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đóng ở tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng, các sĩ quan, thủy thủ trên tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro tham gia các hoạt động trao đổi, giao lưu với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Nhân dịp này, thành phố Đà Nẵng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực: tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và các lĩnh vực khác theo khả năng của mỗi bên.
Tàu Badaro có chiều dài 121 mét, rộng 16 mét, lượng giãn nước trên 4000 tấn
Tàu trang bị máy hút hiện đại công suất lớn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng
Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng từ 3-6/5

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng từ 3-6/5

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng
Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Sáng nay (23/10), tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

Tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN -Sáng nay (23/10), tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Biển lở, làng trôi ở miền Trung: Cần cấp bách bảo vệ bờ biển
Biển lở, làng trôi ở miền Trung: Cần cấp bách bảo vệ bờ biển

VOV.VN -"Cuộc chiến" không cân sức giữa con người với thiên tai tiếp tục giằng co, mọi công sức vẫn như muối bỏ biển.

Biển lở, làng trôi ở miền Trung: Cần cấp bách bảo vệ bờ biển

Biển lở, làng trôi ở miền Trung: Cần cấp bách bảo vệ bờ biển

VOV.VN -"Cuộc chiến" không cân sức giữa con người với thiên tai tiếp tục giằng co, mọi công sức vẫn như muối bỏ biển.

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng
Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 23/10, tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

Cận cảnh tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 23/10, tàu SamRat của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cùng 120 sỹ quan, thủy thủ đoàn cập cảng Tiên Sa đến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.