Thêm 70 quân nhân Việt Nam chuẩn bị lên đường tới Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 175, gồm 70 người, trong đó có 28 sỹ quan và 42 quân nhân chuyên nghiệp.

Sáng nay (4/3), tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia hoạt động lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.

Cán bộ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chụp ảnh cùng đại biểu quốc tế tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 có biên chế 70 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 63 chính thức và 7 dự bị thuộc Bệnh viện Quân y 175, TPHCM. Các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã được huấn luyện về chuyên môn y tế, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sống… để sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan.

Trước khi lên đường, số cán bộ nhân viên này sẽ tiếp tục được Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 huấn luyện về chuyên môn gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, kỹ năng sinh tồn và các chuyên môn khác nhằm thay thế bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. Được biết, sau 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã tiếp nhận 527 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công 4 ca tiểu phẫu, 1 ca trung phẫu và 1 ca đại phẫu…

Các đại diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, nhân viên Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 đã tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, nhất là công tác nhân sự và huấn luyện, sẵn sàng sang thay thế cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 hiện đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 theo đúng biểu biên chế ban hành.

Tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch trong công tác huấn luyện về ngoại ngữ và các tiêu chí của Liên hợp quốc về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, sức khỏe, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo tiêu chí đơn vị sau phải hoàn tốt nhiệm vụ hơn đơn vị đi trước.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, kết quả của Bệnh viện cấp 2 số 2 được Liên Hợp Quốc đánh giá cao là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thực hiện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3. Trước sự diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 cũng là nơi thuận lợi thực hiện các công tác cách ly và điều trị bệnh nên Bệnh viện sẵn sàng phối hợp với TPHCM thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

"Các bạn đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường vào cuối năm nay. Và đơn vị phòng chống dịch bệnh, công tác hậu cần, công tác tổ chức và điều hành chúng ta chỉ chờ lệnh đến thời điểm là triển khai tất cả công tác cách ly đảm bảo phòng chống dịch cho hiệu quả"- Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

VOV.VN -Đúng 15h chiều 20/11 (theo giờ Hà Nội), chiếc máy bay vận tải quân sự chở 29 thành viên của BVDC2.2 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

VOV.VN -Đúng 15h chiều 20/11 (theo giờ Hà Nội), chiếc máy bay vận tải quân sự chở 29 thành viên của BVDC2.2 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan.

Đoàn Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác sau khi về từ Sudan
Đoàn Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác sau khi về từ Sudan

VOV.VN -Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã vượt qua các khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về an toàn.

Đoàn Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác sau khi về từ Sudan

Đoàn Bệnh viện dã chiến báo công dâng Bác sau khi về từ Sudan

VOV.VN -Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã vượt qua các khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về an toàn.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

VOV.VN - Tối 5/12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan

VOV.VN - Tối 5/12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 1 (BVDC2.1) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Nam Sudan.