Tướng lĩnh quân đội đóng góp ý kiến về chiến lược quốc phòng

VOV.VN- Các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Chiến lược Quân sự Việt Nam và việc tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt một số tướng lĩnh nguyên lãnh đạo quân đội đóng góp ý kiến về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Dự gặp mặt có Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Đặng Quân Thụy; Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh.

Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, một số nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Học viện Quốc phòng và Quân khu 4.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 4 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; các đại biểu nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam và việc tổ chức triển khai thực hiện.

Kết thúc buổi gặp mặt, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao các đại biểu đã dành thời gian đến dự, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, nhiều kinh nghiệm quý báu, góp phần cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện thắng lợi hai chiến lược trên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Lễ khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Lễ khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. 

Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701
Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701

VOV.VN - Văn phòng 701 là Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701

Bộ Quốc phòng: Công bố quyết định thành lập Văn phòng 701

VOV.VN - Văn phòng 701 là Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”
“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

VOV.VN - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi kết luận Hội nghị đại biểu chuyên trách thảo luận về dự án Luật An ninh mạng.

“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

VOV.VN - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này khi kết luận Hội nghị đại biểu chuyên trách thảo luận về dự án Luật An ninh mạng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng, Quân đội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng, Quân đội sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.