Góc nhìn: ĐT Việt Nam và trận hòa “quý hơn vàng” trước ĐT Indonesia

VOV.VN - Đã có những tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể giành chiến thắng trước ĐT Indonesia, nhưng từ sự tiếc nuối này thầy trò HLV Park Hang Seo đã thu được nhiều điều bổ ích.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã từ chối bình luận về lối chơi “tử thủ” và không ngại va chạm của ĐT Indonesia, đồng thời không quên nhắn nhủ với phóng viên rằng, ĐT Việt Nam cũng có lúc phải chơi phòng ngự.

HLV Park Hang Seo trả lời như vậy vì ông dành sự tôn trọng rất lớn cho ĐT Indonesia. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa hiểu rằng, một đội bóng yếu hơn, khi muốn giành kết quả tốt trước đội bóng mạnh thì phải có chiến thuật phù hợp. Bởi trong những câu chuyện cổ tích mà thầy Park viết cho bóng đá Việt Nam, chúng ta đều vận dụng khôn khéo, linh hoạt chiến thuật để đánh bại các đối thủ mạnh hơn.

Ở màn so tài tại Bishan, Indonesia đã chơi ở thế cửa dưới, chủ động đổ bê tông để giành ít nhất 1 điểm trước ĐT Việt Nam. Bản thân HLV Shin Tae Yong trong buổi họp báo sau trận đấu cũng xác nhận điều này.

HLV Shin Tae Yong đã nghiên cứu rất kỹ ĐT Việt Nam, cách ông để nhạc trưởng Dimas trên băng ghế dự bị, bố trí nhân sự và vận dụng chiến thuật một cách rất linh hoạt đã khiến nhà đương kim vô địch gặp khó khăn.

Thống kê cho thấy, ĐT Việt Nam kiểm soát bóng 69% và tung tới 21 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 1 cú sút đi trúng đích và không ghi được bàn thắng. Trong số 21 cú dứt điểm trên, đa số đều là những tình huống sút xa nên độ chuẩn xác không cao.

Lối chơi phòng ngự khoa học của ĐT Indonesia khiến ĐT Việt Nam phơi bầy những hạn chế của mình. Đầu tiên là hàng công, những Công Phượng, Hoàng Đức bùng nổ ở trận đấu trước là thế, nhưng trước Indonesia đeo bám và đá rát, các cầu thủ của chúng ta không có nhiều khoảng trống và không gian thoải mái để dứt điểm.

Khi Indonesia “dựng xe buýt” 2 tầng, HLV Park Hang Seo quyết định cho Đức Chinh đá cặp tiền đạo với Tiến Linh để triển khai những phương án bóng bổng. Tuy nhiên, kế sách này của nhà cầm quân người Hàn không mang lại hiệu quả.

Tiến Linh sau khi gặp chấn thương ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chưa thể trở lại đúng với phong độ của mình. Cảm giác bóng và khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo thuộc biên chế Bình Dương tại AFF Cup 2020 tệ hơn rất nhiều.

Trong khi đó, Đức Chinh sau quãng thời gian dài tập chay, đá nội bộ và ngồi dự bị thì ngoài khả năng càn lướt, độ va đập thì những kỹ năng còn lại của tiền đạo này khi được HLV Park Hang Seo sử dụng ở trận đấu với Indonesia không để lại nhiều ấn tượng.

 

Khi sử dụng 2 tiền đạo có xu hướng chơi bóng bổng thì các hậu vệ biên phải thực hiện nhiều cú tạt hơn. Tuy nhiên, Indonesia đã khóa biên rất tốt và khi mà Hồng Duy, Văn Thanh có đất để tạt thì sự áp sát nhanh của hậu vệ đối phương cũng khiến độ chuẩn xác của những đường bóng này giảm sút.

Một vấn đề nữa của ĐT Việt Nam sau trận đấu với ĐT Indonesia là khả năng chống bóng bổng của hàng hậu vệ chưa làm người hâm mộ an lòng. Mặc dù Indonesia chỉ được hưởng 1 quả phạt góc, nhưng ở tình huống đó thủ môn Nguyên Mạnh cũng như các hậu vệ gặp lúng túng và rất vất vả mới hóa giải thành công.

Có thể thấy rằng, HLV Shin Tae Yong đã lấy được 1 điểm của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2020, nhưng chiến lược gia này đã cho ĐT Việt Nam và người đồng nghiệp đồng hương bài học quý hơn vàng mà những đối thủ như Lào hay Malaysia không có.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch nên HLV Park Hang Seo phải sớm giúp các học trò biết cách tận dụng cơ hội, kết liễu đối thủ. Bởi khi vượt qua Campuchia để vào tới vòng bán kết, đối đầu với Thái Lan hoặc Singapore thì độ khó còn tăng lên nhiều. Nếu như không giải quyết tốt những hạn chế tồn tại ở trận đấu với Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ gặp rắc rối./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cổ động viên tiếc nuối khi ĐT Việt Nam bị ĐT Indonesia cầm hòa
Cổ động viên tiếc nuối khi ĐT Việt Nam bị ĐT Indonesia cầm hòa

VOV.VN - Kết quả hòa 0-0 trước Indonesia khiến ĐT Việt Nam vẫn chưa thể sớm giành vé vào dự bán kết AFF Cup 2020. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nước nhà.

Cổ động viên tiếc nuối khi ĐT Việt Nam bị ĐT Indonesia cầm hòa

Cổ động viên tiếc nuối khi ĐT Việt Nam bị ĐT Indonesia cầm hòa

VOV.VN - Kết quả hòa 0-0 trước Indonesia khiến ĐT Việt Nam vẫn chưa thể sớm giành vé vào dự bán kết AFF Cup 2020. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nước nhà.

Cục diện bảng B - AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam và Indonesia nắm quyền tự quyết
Cục diện bảng B - AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam và Indonesia nắm quyền tự quyết

VOV.VN - Sau lượt trận thứ 3, ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia nắm quyền tự quyết trong việc giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 khi đang có cùng 7 điểm.

Cục diện bảng B - AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam và Indonesia nắm quyền tự quyết

Cục diện bảng B - AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam và Indonesia nắm quyền tự quyết

VOV.VN - Sau lượt trận thứ 3, ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia nắm quyền tự quyết trong việc giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 khi đang có cùng 7 điểm.

Bảng xếp hạng AFF Cup 2020 mới nhất: ĐT Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết
Bảng xếp hạng AFF Cup 2020 mới nhất: ĐT Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2020 trước vòng đấu cuối, ĐT Việt Nam đứng thứ 2 bảng B, nhưng cửa vào bán kết rất rộng.

Bảng xếp hạng AFF Cup 2020 mới nhất: ĐT Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết

Bảng xếp hạng AFF Cup 2020 mới nhất: ĐT Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2020 trước vòng đấu cuối, ĐT Việt Nam đứng thứ 2 bảng B, nhưng cửa vào bán kết rất rộng.