Số ca lây nhiễm tăng cao, Hàn Quốc tái áp đặt kiểm soát dịch bệnh

VOV.VN - Sau 1 thời gian triển khai chính sách "sống chung với Covid-19", Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (16/12) cho biết sẽ tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội trong vòng 1 tháng rưỡi nhằm đối phó với số ca lây nhiễm đang tăng trở lại ở nước này.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết, kể từ ngày 18/12 tới, các hoạt động tụ tập từ trên 4 người trở lên bị cấm, kể cả đối với người đã tiêm vaccine. Các nhà hàng, quán cà phê, các cơ sở giải trí về đêm sẽ phải đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Rạp chiếu phim và các quán cà phê internet đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Những người chưa tiêm vaccine chỉ có thể ra ngoài ăn tối 1 mình hoặc mua mang về.

Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được áp đặt chỉ 1 ngày sau khi Hàn Quốc ghi nhận các ca lây nhiễm mới theo ngày ở mức cao kể cả ở những người tiêm vaccine. Ước ính hơn 94% người trưởng thành ở Hàn Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng số ca lây nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng gấp 5 lần và số ca nặng tăng 3 lần do tác động của các biến thể mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông
Australia và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các nhà lãnh đạo hai nước đã lên tiếng kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải tại Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Australia và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

Australia và Hàn Quốc kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trên Biển Đông

VOV.VN - Nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các nhà lãnh đạo hai nước đã lên tiếng kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải tại Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”
Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

VOV.VN - Hàn Quốc đang rất nỗ lực, phối hợp với các bên, để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm việc thúc đẩy ra được Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên “có triển vọng” – Hàn Quốc muốn Mỹ “đột phá”

VOV.VN - Hàn Quốc đang rất nỗ lực, phối hợp với các bên, để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm việc thúc đẩy ra được Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng như đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Australia-Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
Australia-Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Australia và Hàn Quốc hôm nay (13/12) đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Australia nhân dịp 2 nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Australia-Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Australia-Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Australia và Hàn Quốc hôm nay (13/12) đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Australia nhân dịp 2 nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.