Tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - Pháp

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Olivier Brochet, Tổng Giám đốc cơ quan phụ trách giảng dạy của Pháp ở nước ngoài (AEFE) hôm 13/7 tại thủ đô Paris.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao các chương trình hợp tác với các trường đại học của Pháp, đồng thời cảm ơn chính phủ nước bạn, luôn đồng hành cùng Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc hỗ trợ các hoạt động hợp tác, cụ thể như Dự án Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý (CFVG), Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (trường Đại học Việt Pháp), Chương trình đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ… Ngoài ra phía Pháp còn hỗ trợ rất nhiều học bổng cho các học sinh, sinh viên Việt Nam, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho nước ta.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: “Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực giáo dục còn rất lớn. Hai nước cũng đã thống nhất trình lên chính phủ về việc ký kết Hiệp định hợp tác giáo dục trong thời gian tới. Hiệp định này sẽ góp phần mở ra các triển vọng hợp tác sâu rộng và tốt đẹp, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước chúng ta về hợp tác giáo dục, theo tinh thần của nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo hội nhập với quốc tế”.        

Với mong muốn mở rộng đào tạo bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị phía Pháp tăng cường hỗ trợ trong đào tạo giáo viên tiếng Pháp phổ thông và giảng viên đại học cũng như cử giáo viên người Pháp hoặc Pháp ngữ tham gia giảng dạy ở các trường ở Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo sức hút cho người học.

Về phần mình, Tổng Giám đốc AEFE, Olivier Brochet cho biết hợp tác giáo dục giữa Pháp và Việt Nam là một trong những nội dung cần ưu tiên vì đó là lĩnh vực sống còn, là sự nghiệp chung hướng tới giới trẻ hai nước và cũng là tương lai của mối quan hệ giữa hai dân tộc.

Đề cập đến nội dung dự thảo Hiệp định về hợp tác giáo dục giữa hai nước đang tiến hành, ông Brochet cho biết: “Hiệp định sẽ đề cập đến Viện đào tạo giáo dục Pháp tại Hà Nội, nơi mà phía Pháp sẽ coi đó là trung tâm đào tạo giáo viên cho khu vực châu Á. Điều này sẽ góp phần nâng lên vị thế của Việt Nam trong khu vực. Ngoài ra hiệp định sẽ đẩy mạnh công tác giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam và tiếng Việt tại Pháp. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đạt được kết quả trên tinh thần của tình hữu nghị Pháp-Việt bởi vì năm nay cũng là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược”.

Trước đó, ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và ông Thomas Jeanjean, Phó Tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France) đã đồng chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Ủy ban định hướng Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý. Đây là cuộc họp nhằm đánh giá lại quá trình 30 năm hình thành và phát triển của trung tâm, đồng thời trao đổi về nội dung thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn 2023-2028.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp từ 10-14/7, đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại một số cơ sở đào tạo đại học hàng đầu tại Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp: Cơ hội kết nối chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp
Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp: Cơ hội kết nối chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp

VOV.VN - Sáng 15/4, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp, lần thứ 12, thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức Chương trình Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp: Cơ hội kết nối chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp

Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp: Cơ hội kết nối chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp

VOV.VN - Sáng 15/4, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp, lần thứ 12, thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức Chương trình Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp.

Hợp tác Việt-Pháp để xây dựng các đô thị đáng sống hơn
Hợp tác Việt-Pháp để xây dựng các đô thị đáng sống hơn

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, công tác quy hoạch và phát triển đô thị là một trong những nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Các chương trình được triển khai ở nhiều cấp độ và hình thức, nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hóa.

Hợp tác Việt-Pháp để xây dựng các đô thị đáng sống hơn

Hợp tác Việt-Pháp để xây dựng các đô thị đáng sống hơn

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, công tác quy hoạch và phát triển đô thị là một trong những nội dung ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Các chương trình được triển khai ở nhiều cấp độ và hình thức, nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hóa.

Tăng cường quảng bá về Thủ đô tại hội nghị Việt-Pháp lần thứ 12
Tăng cường quảng bá về Thủ đô tại hội nghị Việt-Pháp lần thứ 12

VOV.VN - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 (Hội nghị 12) do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023. Đây là cơ hội tốt để Hà Nội nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác quốc tế.

Tăng cường quảng bá về Thủ đô tại hội nghị Việt-Pháp lần thứ 12

Tăng cường quảng bá về Thủ đô tại hội nghị Việt-Pháp lần thứ 12

VOV.VN - Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 (Hội nghị 12) do thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023. Đây là cơ hội tốt để Hà Nội nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác quốc tế.