Ấn Độ thông qua khoản chi tiêu quốc phòng trị giá 4,74 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua khoản tiền mua sắm các trang thiết bị quân sự trị giá 4,74 tỷ USD.

AFP dẫn lời quan chức Ấn Độ ngày 15/7 cho biết, số tiền này được cho là để mua 4 máy bay tuần tra tầm xa của hãng Boeing (Mỹ) cũng như 428 khẩu pháp phòng không.

Cũng theo lời quan chức này, quyết định trên được Hội đồng Chi tiêu Quốc phòng Ấn Độ đưa ra sau một cuộc họp vào đêm 14/7.

Hai máy bay P-8I mà Ấn Độ dự định mua của Mỹ (Ảnh AP)

“Hội đồng đã thông qua các đề xuất liên quan đến việc mua sắm pháo phòng không và các máy bay tuần tra tầm xa cho Hải quân”, quan chức này tuyên bố.

Trước đó, năm 2014, Ấn Độ đã dỡ bỏ việc hạn chế đầu tư nước ngoài vào ngành quốc phòng của nước này trong bối cảnh Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự đã lỗi thời của mình.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng muốn khuyến khích các nhà sản xuất vũ khí trong nước nhằm chấm dứt vị thế là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Việc chi tiêu quân sự tại Ấn Độ đã bị đình trệ dưới thời chính quyền trước đó khiến cho việc đầu tư vào những lĩnh vực then chốt về quốc phòng bị hạn chế rất nhiều.

Việc Ấn Độ mua 4 máy bay mới của hãng Boeing nằm trong thỏa thuận mua 8 máy bay P-8I của hãng vào năm 2009. Ấn Độ cũng đã tiếp nhận 7 trong 8 chiếc máy bay này và chiếc thứ 8 sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Kể từ năm 2013, Mỹ đã thay Nga- đối tác truyền thống của Ấn Độ- trở thành nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho nước này. Ngoài ra, Mỹ và Ấn Độ đã ký tiếp Thỏa thuận Khung về Hợp tác Quốc phòng trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Obama hồi tháng 1 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ tìm kiếm sự thống nhất Mỹ - Ấn trong các giải pháp ổn định tình hình Biển Đông.

Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ tìm kiếm sự thống nhất Mỹ - Ấn trong các giải pháp ổn định tình hình Biển Đông.

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông
Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Tờ TOI dẫn lời một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết mục tiêu của hải quân nước này nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trên toàn Ấn Độ Dương.

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Ấn Độ cử 4 tàu chiến tới Biển Đông

Tờ TOI dẫn lời một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết mục tiêu của hải quân nước này nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trên toàn Ấn Độ Dương.

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4
Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Trung Quốc mở rộng vai trò hải quân, thách thức Ấn Độ?
Trung Quốc mở rộng vai trò hải quân, thách thức Ấn Độ?

VOV.VN - Kế hoạch phát triển hải quân nước xanh của Trung Quốc là mối thách thức lớn đối với Ấn Độ.

Trung Quốc mở rộng vai trò hải quân, thách thức Ấn Độ?

Trung Quốc mở rộng vai trò hải quân, thách thức Ấn Độ?

VOV.VN - Kế hoạch phát triển hải quân nước xanh của Trung Quốc là mối thách thức lớn đối với Ấn Độ.