Ảnh: Giải mã màu sắc trên các viên đạn súng AK

VOV.VN - Các viên đạn AK được sơn màu trắng, xanh, đỏ, đen... để xạ thủ có nhận diện các loại đạn khác như đạn xuyên giáp, đạn vạch đường...

Một khẩu súng tiểu liên AK và các viên đạn dùng cho loại súng này.
Không sơn thêm màu gì cả (đầu đạn có màu đồng gốc). Đây là loại đạn tiêu chuẩn.
Đầu đạn có sơn màu xanh lá cây để chỉ đây là đạn vạch đường.
Đầu sơn xanh và có dải màu đỏ: Đạn vạch đường và xuyên giáp.
Đầu đạn có vạch màu đen: Đạn xuyên giáp.
Đầu đạn sơn đen và có vạch màu xanh: Đạn cận âm, dùng cho súng giảm thanh.
Những viên đạn với đầu đạn màu trắng này là loạt đạn với đầu đạn rỗng, để không gây sát thương. Đầu đạn sẽ vỡ tan trong nòng súng khi bắn.
Khẩu súng trường tấn công AK trong tay một quân nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 hiểu lầm lớn về khẩu súng AK huyền thoại
5 hiểu lầm lớn về khẩu súng AK huyền thoại

VOV.VN - Cho tới nay, tiểu liên AK được xem là súng bộ binh phổ biến nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng vẫn có nhiều hiểu lầm về thứ vũ khí chết người này.

5 hiểu lầm lớn về khẩu súng AK huyền thoại

5 hiểu lầm lớn về khẩu súng AK huyền thoại

VOV.VN - Cho tới nay, tiểu liên AK được xem là súng bộ binh phổ biến nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng vẫn có nhiều hiểu lầm về thứ vũ khí chết người này.

Ảnh: Các phiên bản ít biết của súng AK-47 huyền thoại trên thế giới
Ảnh: Các phiên bản ít biết của súng AK-47 huyền thoại trên thế giới

VOV.VN - Súng AK-47 lợi hại có nhiều đời, nhiều phiên bản. Ngoài các phiên bản phổ biến như AK-74, AKM... còn có những phiên bản sau ít được biết hơn.

Ảnh: Các phiên bản ít biết của súng AK-47 huyền thoại trên thế giới

Ảnh: Các phiên bản ít biết của súng AK-47 huyền thoại trên thế giới

VOV.VN - Súng AK-47 lợi hại có nhiều đời, nhiều phiên bản. Ngoài các phiên bản phổ biến như AK-74, AKM... còn có những phiên bản sau ít được biết hơn.