Ảnh: Siêu tên lửa hành trình nguy hiểm bậc nhất của quân đội Nga

VOV.VN - Tên lửa Kh-555 được cho là một trong những loại tên lửa hành trình nguy hiểm bậc nhất của quân đội Nga hiện nay.

Mẫu tên lửa Kh-555 ra đời vào khoảng giữa những năm 2000, thay thế các phiên bản Kh-55 và Kh-55SM từ những năm 1980. Ảnh: Military-Today.
Kh-555 được tích hợp nhiều công nghệ tối tân để xuyên thủng những lá chắn tên lửa mới nhất trong thập niên 2000. Ảnh: Military-Today.
Nó được lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh và đầu dò quang - điện tử, cho phép tăng độ chính xác tới 5 lần so với mẫu Kh-55 nguyên gốc. Ảnh: Military-Today.
Mẫu Kh-555 cũng được lắp đầu nổ mạnh nặng 410 kg, bên cạnh tùy chọn đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Military-Today.
Đầu đạn thông thường cho phép Kh-555 tấn công nhiều mục tiêu chiến thuật, không thể sử dụng đầu đạn hạt nhân, như vị trí đóng quân của các nhóm khủng bố. Ảnh: Defense Update.
Tầm bắn của Kh-555 đạt 2.000 km. Tuy nhiên, cũng có một số nguồn tin nói rằng tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 2.500 km. Ảnh: Reddit.
Kh-555 được coi là mối đe dọa đáng sợ của mọi đối thủ khi nó có thể được phóng đi từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài phạm vi của hệ thống phòng thủ đối phương. Ảnh: Medium.
Thêm vào đó, tên lửa này có khả năng bay cực thấp và cơ động trong tác chiến nhằm tránh bị đánh chặn. Ảnh: Toparmy.
Kh-555 hiện đã được nâng cấp với hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh và hệ thống ngắm bắn quang-điện tử cùng hệ thống dẫn đường Doppler, giúp tăng độ chính xác lên gấp 5 lần. Ảnh: Air Power.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Máy bay Tu-95 Nga “thả” tên lửa hành trình hủy diệt căn cứ IS
Video: Máy bay Tu-95 Nga “thả” tên lửa hành trình hủy diệt căn cứ IS

VOV.VN - Máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS của Nga ngày 5/7 đã phóng tên lửa hành trình Kh-101, phá hủy 3 kho vũ khí và đạn dược lớn của IS.

Video: Máy bay Tu-95 Nga “thả” tên lửa hành trình hủy diệt căn cứ IS

Video: Máy bay Tu-95 Nga “thả” tên lửa hành trình hủy diệt căn cứ IS

VOV.VN - Máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS của Nga ngày 5/7 đã phóng tên lửa hành trình Kh-101, phá hủy 3 kho vũ khí và đạn dược lớn của IS.

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM
Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

VOV.VN - Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

Ảnh: Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM

VOV.VN - Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.