Ảnh: Sức mạnh máy bay tiêm kích JF-17 của không quân Pakistan

VOV.VN - Quan hệ quân sự Pakistan - Trung Quốc là vô cùng thân thiết. Họ cùng phát triển máy bay tiêm kích đa nhiệm JF-17. Ấn Độ rất dè chừng mối quan hệ này.

JF-17 là dự án máy bay tiêm kích đa nhiệm của Trung Quốc và Pakistan.
Việc phát triển máy bay chiến đấu này bắt đầu vào năm 1999. Được biết Nga cũng trợ giúp cho quá trình phát triển JF-17.
JF-17 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2003.
Các máy bay JG-17 đầu tiên được chế tạo tại Trung Quốc đã được chuyển giao cho Pakistan trong các năm 2007-2008.
Đến năm 2015, không quân Pakistan vận hành 60 chiếc JF-17 và có nhu cầu thêm khoảng 250 chiếc nữa.
Máy bay JF-17 có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không và cường kích.
JF-17 được trang bị pháo nòng kép 23mm hoặc 30mm. Vũ khí chính của phi cơ này là tên lửa không đối không tầm trung PL-12/SD-10.
Có 5 mấu cứng và 2 đầu cánh dùng để gắn tên lửa và bình nhiên liệu.
Tiêm kích cơ đa nhiệm này cũng có khả năng mang các loại bom dẫn đường bằng laser.
Buồng lái của máy bay. Trong vụ bắn hạ phi cơ Ấn Độ vào hôm 27/2, không quân Pakistan được cho là đã sử dụng một máy bay JF-17./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Máy bay trực thăng tấn công sát thủ Z-10 của Trung Quốc
Ảnh: Máy bay trực thăng tấn công sát thủ Z-10 của Trung Quốc

VOV.VN - Z-10 là máy bay trực thăng tấn công hiện đại của Trung Quốc, được trang bị thiết bị hồng ngoại, pháo, tên lửa chống tăng và tên lửa không đối không.

Ảnh: Máy bay trực thăng tấn công sát thủ Z-10 của Trung Quốc

Ảnh: Máy bay trực thăng tấn công sát thủ Z-10 của Trung Quốc

VOV.VN - Z-10 là máy bay trực thăng tấn công hiện đại của Trung Quốc, được trang bị thiết bị hồng ngoại, pháo, tên lửa chống tăng và tên lửa không đối không.

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?
Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

VOV.VN - Trung Quốc là đồng minh thân cận của Pakistan nhưng hiện nay họ đang nỗ lực tránh bị lôi kéo vào xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ.

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

Vì sao Trung Quốc không muốn dính vào xung đột Ấn Độ-Pakistan?

VOV.VN - Trung Quốc là đồng minh thân cận của Pakistan nhưng hiện nay họ đang nỗ lực tránh bị lôi kéo vào xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ.