Cận cảnh siêu máy bay F-35 cất hạ cánh và chao lượn trên tàu sân bay

VOV.VN - Phi công máy bay tiêm kích đa nhiệm F-35B đã có một chuyến cất hạ cánh lịch sử trên tàu sân bay lớn nhất của hải quân Anh - HMS Queen Elizabeth.

Một chiếc máy bay F-35B của quân đội Anh đậu trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của hải quân nước này.
F-35 bên cạnh tháp chỉ huy của Queen Elizabeth - tàu sân bay lớn nhất và rất hiện đại của hải quân Anh.
Máy bay tiêm kích đa nhiệm F-35 “tự xoay mình” trên boong hàng không mẫu hạm.
F-35 có cấu trúc đặc biệt để hạn chế khả năng phát hiện của radar đối phương.
Phần đuôi và cánh đuôi của F-35.
Tiêm kích F-35 đã vào vị trí xuất phát, chuẩn bị cất cánh.
Phi cơ F-35 lấy đà.
F-35 đã bứt khỏi đường băng ngắn và rời khỏi chiếc tàu sân bay mới của hải quân Anh.

Đây là một trong những máy bay phản lực quân sự F-35 đầu tiên cất hạ cánh trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của hải quân Anh.
Phi công Anh Nathan Gray hạ cánh chiếc F-35B tối tân trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Gray là phi công đầu tiên thực hiện hạ cánh tiêm kích này lên một chiến hạm.
Chiếc F-35B Lightning II tối tân đang hạ cánh theo phương thẳng đứng.
Hai chiếc F-35B Lightning II (do Mỹ chế tạo và bàn giao cho Anh) đang chao lượn trên biển trước khi đỗ xuống theo phương thẳng đứng trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.
Từ năm 2021, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ tham gia hoạt động ở nước ngoài cùng với máy bay tàng hình F-35.
Trước đó, phi công Gray (thuộc hải quân Anh) đã thực hiện vài ngàn lần việc hạ cánh này trên thiết bị mô phỏng.
Boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth nhìn từ trên cao.
Hạ cánh máy bay lên một tàu sân bay luôn là một thách thức lớn đối với các phi công.
Các tàu sân bay lớp Queen Elizabeth đã được thiết kế đặc biệt phù hợp với máy bay F-35.

Phi cơ F-35 đậu trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.
Có thể thấy hệ thống dây xích và miếng chèn để cố định máy bay F-35 trên mặt boong tàu chiến.
Khoảnh khắc máy bay F-35B do phi công Gray điều khiển lao vút khỏi hàng không mẫu hạm của Anh.
Phi công Nathan Gray ra dấu tỏ vẻ hài lòng sau khi thực hiện thành công việc hạ cánh theo phương thẳng đứng trên tàu sân bay.
Một góc chụp ấn tượng khác về hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth và tiêm kích F-35 vừa lao khỏi mũi tàu.
Các quan sát viên trên “cầu” tàu HMS Queen Elizabeth theo dõi phi công Anh Nathan Gray thực hiện cú hạ cánh lịch sử.
Giới quân sự Anh hiện đang rất tự tin với việc có trong tay siêu tiêm kích F-35 và tàu sân bay dạng khủng HMS Queen Elizabeth.
Cách thức cất cánh (bằng đường băng ngắn) và hạ cánh (theo phương thẳng đứng) của phi cơ F-35 trên tàu sân bay tối tân.
Nụ cười mãn nguyện và tự hào của phi công Anh Gray khi ngồi trong buồng lái F-35 trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.
Phần đầu của chiếc F-35 thuộc Hải quân Anh.
Còn đây là phi công Andy Edgell (thuộc Không quân Anh) trên chiếc F-35 của Không quân Anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina
Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina

VOV.VN - Một báy bay F-35B Mỹ rơi ở South Carolina, khoảng 8 km từ căn cứ Beaufort của lực lượng lính thủy đánh bộ.

Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina

Tai nạn đầu tiên của chiến đấu cơ Mỹ F-35 tại South Carolina

VOV.VN - Một báy bay F-35B Mỹ rơi ở South Carolina, khoảng 8 km từ căn cứ Beaufort của lực lượng lính thủy đánh bộ.

Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự
Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự

VOV.VN - Tàu sân bay Queen Elizabeth của hải quân Anh vừa lớn vừa có nhiều cải tiến. Hồi tháng 2, tàu ra khơi để kiểm tra các thông số liên quan đến máy bay.

Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự

Ảnh: Tàu sân bay mạnh nhất hải quân Anh ra khơi với máy bay quân sự

VOV.VN - Tàu sân bay Queen Elizabeth của hải quân Anh vừa lớn vừa có nhiều cải tiến. Hồi tháng 2, tàu ra khơi để kiểm tra các thông số liên quan đến máy bay.