Chiêm ngưỡng “thuyền bay” lưỡng cư quân sự Canso A của Mỹ

VOV.VN - Máy bay Canso A là một trong những thủy phi cơ quân sự phổ biến nhất trong quân đội các nước và Thế chiến 2.

Canso A là một “tàu bay” của Mỹ, về sau được phát triển thành máy bay lưỡng cư (hạ cánh được cả trên cạn và trên biển).
Đây là một trong các máy bay được sử dụng nhiều nhất trong Thế chiến 2.
Máy bay Canso A từng phục vụ trong các quân chủng của quân đội Mỹ cũng như trong lực lượng không quân và hải quân của nhiều nước trên thế giới.
Trong Thế chiến 2, máy bay này được sử dụng cho các nhiệm vụ săn ngầm, tuần tra, hộ tống, tìm cứu cứu nạn cũng như vận tải.
Máy bay có năng lực vận tải lớn, tầm bay xa.
Trong Thế chiến 2, máy bay Canso A của Không quân Canada  đã hạ được 6 chiếc tàu ngầm U-boat của phát xít Đức.
Sau Thế chiến 2, lực lượng Canso A của Canada phục vụ nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm cứu nạn.
Máy bay dùng cho mục đích quân sự phải đến thập niên 1980 mới giải nghệ.
Hiện một số ít máy bay Canso A vẫn được dùng cho mục đích chữa cháy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không
Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không

VOV.VN - Những ai đam mê nghề phi công quân sự chắc sẽ thích ngắm các bức ảnh đẹp sau về phi cơ cường kích AV-8B Harrier II giữa không trung.

Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không

Ảnh đẹp về máy bay cường kích AV-8B Harrier II lơ lửng trên không

VOV.VN - Những ai đam mê nghề phi công quân sự chắc sẽ thích ngắm các bức ảnh đẹp sau về phi cơ cường kích AV-8B Harrier II giữa không trung.

Cận cảnh máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-52
Cận cảnh máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-52

VOV.VN - Yak-52 do Phòng Thiết kế Yakovlev của Liên Xô thiết kế và chế tạo trong những năm 1970 chủ yếu để huấn luyện bay cho phi công dân sự và quân sự.

Cận cảnh máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-52

Cận cảnh máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-52

VOV.VN - Yak-52 do Phòng Thiết kế Yakovlev của Liên Xô thiết kế và chế tạo trong những năm 1970 chủ yếu để huấn luyện bay cho phi công dân sự và quân sự.