Độ lợi hại của bom Mỹ GLSDB - thứ vũ khí có thể vượt lằn ranh đỏ của Nga

VOV.VN - Có thông tin phương Tây sẽ cung cấp cho Ukraine bom GLSDB của Mỹ. Đây là một loại vũ khí lợi hại. Nga đã lập tức lên tiếng cảnh báo phương Tây chớ làm vậy.

Chiến sự ở Ukraine sẽ leo thang nếu phương Tây cung cấp cho Ukraine thêm các loại vũ khí có thể đánh trúng mục tiêu ở Nga - điện Kremlin tuyên bố vào hôm 19/1.

Nhận xét trên được đưa ra vào thời điểm 1 ngày sau khi có thông tin nói rằng Mỹ lên kế hoạch gửi cho Ukraine các Quả bom đường kính nhỏ phóng đi từ mặt đất (GLSDB).

Điện Kremlin dẫn lời Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên về các vũ khí phương Tây có thể đánh vào bên trong lãnh thổ Nga: "Điều này gây ra nguy cơ rất lớn, nó đồng nghĩa với việc đưa xung đột tới một cấp độ hoàn toàn mới, không được tốt đẹp lắm từ góc độ an ninh toàn cầu và liên châu Âu".

Ý kiến của ông Peskov được đưa ra ngay trước hội nghị giữa Mỹ và các đồng minh của Ukraine ở Đức ngày 20/1 để thảo luận sự ủng hộ mới dành cho Ukraine.

GLSDB là loại bom chính xác được cho là không đắt tiền và có khả năng gắn lên các tên lửa có sẵn trong kho vũ khí của Ukraine. Reuters đưa tin, GLSDB sẽ giúp quân của ông Zelensky "đánh sâu vào sau phòng tuyến của Nga".

Hãng SAAB (Thụy Điển) phối hợp với Boeing (Mỹ) để phát triển GLSDB. Trên website của mình, SAAB mô tả GLSDB là loại đạn tầm xa điều hướng bằng GPS và có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa 150km.

Theo SAAB, các quả bom đường kính nhỏ này "có độ hiệu quả và chính xác cao ở cự ly xa". Mỗi quả GLSDB được gắn 1 "đầu đạn đa dụng, nổ xuyên và nổ phân mảnh và kíp nổ điện tử được lập trình".

Ngoài ra, công ty này còn cho biết, các quả bom có khả năng được sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, có thể đánh vào các mục tiêu bên trong hang động và có thể dùng để tấn công "từ mọi góc độ", tạo ra sự linh hoạt cao độ.

Website của SAAB cũng nói rằng GLSDB chính xác đến mức có thể "đánh trúng trong bán kính một lốp ô tô".

Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges hôm 18/1 nói rằng trao cho Ukraine bom GLSDB có thể tác động đáng kể đến cuộc xung đột Nga - Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?
Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

VOV.VN - Theo các thông tin mới nhất, điệp viên Denis Kireev đã giúp Ukraine phát hiện kịp thời kế hoạch của Nga đánh bất ngờ vào trung tâm đầu não Kiev. Ông này làm nghề tài chính và có quan hệ rộng với giới chức quân sự và chính trị Nga.

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

Điệp viên Kireev giúp Ukraine khỏi "đòn đánh úp" của Nga vào Kiev như thế nào?

VOV.VN - Theo các thông tin mới nhất, điệp viên Denis Kireev đã giúp Ukraine phát hiện kịp thời kế hoạch của Nga đánh bất ngờ vào trung tâm đầu não Kiev. Ông này làm nghề tài chính và có quan hệ rộng với giới chức quân sự và chính trị Nga.

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới
Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

VOV.VN - Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

Sự “cầu toàn” của Mỹ tạo ra những khoảng trống bất ổn trong trật tự thế giới

VOV.VN - Học giả Mỹ Carpenter cho rằng nước này cần thực tế hơn trong chính sách đối ngoại để tránh gây ra những điều ngoài mong muốn, tệ hại hơn cả mục tiêu họ hướng tới. Theo ông, những nơi bị Mỹ can thiệp thường rơi vào trạng thái bất ổn.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga
Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

Anh ồ ạt viện trợ các loại pháo cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Anh rất nhiệt tình viện trợ vũ khí, trong đó các loại pháo, cho Ukraine để giúp quân đội nước này đối phó với Nga trên chiến trường. Ngoài pháo, Anh còn chuẩn bị cung cấp cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2.

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa
Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa

VOV.VN - Chiếc xe tăng T-80 sau của Nga lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp rồi nã pháo vào 1 xe thiết giáp của Ukraine, sử dụng chỉ thị mục tiêu từ UAV để đảm bảo hỏa lực chính xác. Sau đó, xe nhanh chóng cơ động khỏi vị trí bắn để tránh phản pháo.

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa

VOV.VN - Chiếc xe tăng T-80 sau của Nga lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp rồi nã pháo vào 1 xe thiết giáp của Ukraine, sử dụng chỉ thị mục tiêu từ UAV để đảm bảo hỏa lực chính xác. Sau đó, xe nhanh chóng cơ động khỏi vị trí bắn để tránh phản pháo.

Nga sử dụng vũ khí Ukraine để tấn công lại Ukraine?
Nga sử dụng vũ khí Ukraine để tấn công lại Ukraine?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu quân sự với Ukraine, Nga huy động vũ khí đạn dược từ nhiều nguồn để tấn công các mục tiêu đối phương. Theo thông tin mới nhất, Nga có thể đã sử dụng cả kho vũ khí đạn dược tiếp nhận từ chính Ukraine hồi thập niên 1990.

Nga sử dụng vũ khí Ukraine để tấn công lại Ukraine?

Nga sử dụng vũ khí Ukraine để tấn công lại Ukraine?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu quân sự với Ukraine, Nga huy động vũ khí đạn dược từ nhiều nguồn để tấn công các mục tiêu đối phương. Theo thông tin mới nhất, Nga có thể đã sử dụng cả kho vũ khí đạn dược tiếp nhận từ chính Ukraine hồi thập niên 1990.

Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc
Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vẫn còn mất nhiều tháng nữa mới có thể ra mắt tên lửa siêu thanh đầu tiên của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã thử nghiệm từ đầu năm 2021.

Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc

Mỹ quan tâm tới tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vẫn còn mất nhiều tháng nữa mới có thể ra mắt tên lửa siêu thanh đầu tiên của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã thử nghiệm từ đầu năm 2021.

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ
Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

VOV.VN - Thị trấn Soledar chứng kiến đột phá mới trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Nga giội bão hỏa lực lên các vị trí của đối phương và giành được những lợi thế lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nỗ lực tử thủ, bám chặt trận địa phòng ngự.

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

VOV.VN - Thị trấn Soledar chứng kiến đột phá mới trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Nga giội bão hỏa lực lên các vị trí của đối phương và giành được những lợi thế lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nỗ lực tử thủ, bám chặt trận địa phòng ngự.