Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Biện pháp răn đe cần thiết

Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng, Đức muốn có một hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ để chống lại mọi mối đe dọa. Hệ thống này sẽ giúp Berlin không bị động trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng trong tương lai. Một số ý kiến cho rằng, hệ thống phòng thủ Arrow 3 hay Vòm Sắt của Israel vốn được chứng minh hiệu quả trên chiến trường có thể là lựa chọn hợp lý.

Việc Israel bắn hạ hàng nghìn quả tên lửa của phong trào Hamas tại Dải Gaza trong cuộc chiến chớp nhoáng nhưng dữ dội vào năm 2021 đã nâng cao sức hấp dẫn của hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.

Theo thông tin do nhật báo Bild của Đức đăng tải cuối tuần qua, các quan chức Đức đang cân nhắc xem liệu đã đến thời điểm áp dụng mô hình tương tự hay chưa khi mà tên lửa Nga đang rơi tại Ukraine - ngay trước ngưỡng cửa của NATO. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận báo cáo này.

Phát biểu với đài truyền hình ARD, ông Olaf Scholz cho biết: “Tôi có thể nói với bạn rằng đó chính xác là những gì chúng tôi đang thảo luận và vì lý do chính đáng. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ”.

Nhưng chính phủ Đức vẫn rất kín tiếng về kế hoạch nêu trên, chỉ cho biết phòng thủ tên lửa là một phần của các cuộc thảo luận sơ bộ về những gì họ có thể làm với khoản chi tiêu quân sự bổ sung 100 tỷ euro (tương đương 110 tỷ USD). Theo The Bild, các quan chức quốc phòng Đức dự kiến ​​sẽ nhận được thông báo ngắn gọn từ những người đồng cấp Israel về các lựa chọn của họ.

Mặc dù một cuộc tấn công trực diện của Nga vào Đức hoặc xung đột giữa Nga với NATO rất khó xảy ra, nhưng Đức vẫn coi việc nâng cấp khí tài quân sự là biện pháp răn đe cần thiết nhằm đối phó với Moscow và là tín hiệu thể hiện sự ủng hộ với các nước láng giềng ở giáp biên giới Nga vốn đang thấp thỏm lo âu. Bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa cùng với kế hoạch mua tiêm kích tàng hình có khả năng hạt nhân F-35 là một phần của biện pháp răn đe đáng tin cậy.

Không phải tất cả hệ thống phòng thủ tên lửa đều phù hợp

Không phải tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đều phù hợp với Đức. Một số nhà phân tích cho biết, việc thiếu thông tin chi tiết về các hệ thống này đôi khi tạo ra sự nhầm lẫn. Chẳng hạn, hệ thống Vòm Sắt của Israel là một hệ thống chuyên biệt, được thiết kế với mục đích duy nhất: đánh chặn các tên lửa thô sơ và tên lửa tầm ngắn do Hamas hoặc các nhóm Hồi giáo khác bắn vào lãnh thổ của nước này.

Bà Steffi Christ – người phát ngôn của nghị sỹ Roderich Kiesewetter thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cho rằng: “Hệ thống Vòm Sắt ở Israel chỉ chống lại các vụ tấn công bằng tên lửa tầm ngắn tại một khu vực hạn chế, hoàn toàn không có ý nghĩa với Đức”.

Đức đã có hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất – một hệ thống phòng thủ lâu đời hơn nhưng có hiệu quả trong việc chống lại các tên lửa tầm ngắn hoạt động trong bầu khí quyển của Trái Đất. Israel cũng đã sử dụng Patriot trước khi phát triển thành công hệ thống Vòm Sắt, để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa Scud của Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Ngoài tên lửa tầm ngắn, Patriot còn có thể bắn hạ máy bay.

Ngoài hệ thống Vòm Sắt, Đức được cho là đang để mắt đến hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow. Tên lửa này đã được phát triển đến thế hệ thứ 3 và đang trong giai đoạn phát triển thế hệ thứ 4.

Arrow là tên lửa có tầm bắn xa nhất thuộc mạng lưới phòng không của Israel, được thiết kế chủ yếu để bắn hạ tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa có thể được sử dụng để mang đầu đạn hạt nhân hoặc các loại bom, đạn thông thường. Nhưng nhà phân tích an ninh Andreas Flocken cho rằng, Arrow được thiết kế để bắn hạ vũ khí tầm trung, với tầm bắn 1.500 km, không đủ khả năng chống lại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Trong khi Nga có các tên lửa như vậy đặt ở vùng lãnh thổ Kaliningrad cách Berlin chưa đến 700 km. 

Cần nguồn kinh phí khủng

Mặc dù nhiều nhà lập pháp Đức bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mua một hệ thống phòng thủ như Arrow 3, song vẫn có ý kiến cho rằng bất cứ sự nâng cấp nào đối với hệ thống phòng thủ của Đức sẽ là vô ích nếu các nước đồng minh khác tại châu Âu không thực hiện động thái tương tự. Radar của Đức có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào đồng minh, nhưng các chuyên gia quốc phòng lưu ý, những nước đó sẽ cần các tổ hợp chống tên lửa của riêng mình để bắn hạ chúng.

Các chuyên gia này cũng nhấn mạnh, hiện không có bất cứ hệ thống phòng thủ đáng tin cậy nào có thể chống lại vũ khí siêu thanh do tốc độ và khả năng cơ động của chúng. Tổng thống Nga Putin nhiều lần ca ngợi sức mạnh các hệ thống vũ khí siêu thanh của Nga và các quan chức Nga cũng xác nhận nước này đã sử dụng tên lửa siêu thanh trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chưa kể, Đức sẽ phải bỏ ra kinh phí lớn nếu muốn sở hữu hệ thống Arrow 3 của Israel. Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa – một nhóm vận động hành lang có trụ sở tại Mỹ cho biết, một hệ thống tên lửa này có giá 170 triệu USD và mỗi tên lửa đánh chặn có giá khoảng 3 triệu USD. Bên cạnh đó, là chi phí đào tạo, bảo trì và vận hành trong suốt vòng đời của hệ thống.

Đức sẽ cần một mạng lưới radar và tên lửa lớn hơn nhiều so với Israel – quốc gia có diện tích chỉ bằng 1/3 bang Bavaria của nước này. Vì thế bất cứ cuộc thảo luận nào về việc cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa cũng phải đi kèm với cuộc thảo luận về cách thức gia tăng chi tiêu quốc phòng môt cách hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục nhắm sự trừng phạt vào các nhà cung cấp quân sự thay thế của Nga
Mỹ tiếp tục nhắm sự trừng phạt vào các nhà cung cấp quân sự thay thế của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo ngày 29/3 cho biết Mỹ và đồng minh có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới với nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Nga mà Washington cho là đóng vai trò quan trọng với chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, trong đó có cả chuỗi cung ứng quân sự.

Mỹ tiếp tục nhắm sự trừng phạt vào các nhà cung cấp quân sự thay thế của Nga

Mỹ tiếp tục nhắm sự trừng phạt vào các nhà cung cấp quân sự thay thế của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo ngày 29/3 cho biết Mỹ và đồng minh có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt mới với nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế Nga mà Washington cho là đóng vai trò quan trọng với chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, trong đó có cả chuỗi cung ứng quân sự.

Nga kêu gọi EU từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu”
Nga kêu gọi EU từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu”

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Liên minh châu Âu từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu” với nước này sau khi EU thông qua chiến lược quốc phòng mới.

Nga kêu gọi EU từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu”

Nga kêu gọi EU từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu”

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Liên minh châu Âu từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu” với nước này sau khi EU thông qua chiến lược quốc phòng mới.

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự
Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine
Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga
Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, Pháp cùng lúc triển khai 3 trong số 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tham gia tuần tra trên biển.

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, Pháp cùng lúc triển khai 3 trong số 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tham gia tuần tra trên biển.