Hàn Quốc phát triển vũ khí laser để đối phó với máy bay Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã công bố kế hoạch phát triển vũ khí công nghệ laser để đánh chặn các máy bay không người lái loại nhỏ được cho là của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây công bố kế hoạch phát triển vũ khí laser đủ khả năng đánh chặn khoảng 300 máy bay không người lái của Triều Tiên, mà trong số này có 10 chiếc phi cơ được cho là có trang bị vũ khí.

Một máy bay không người lái của Triều Tiên. Ảnh: NKNews.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, bộ này đã bắt đầu xúc tiến dự án phát triển công nghệ laser này. Công nghệ sử dụng một hệ thống chuyển đổi năng lượng không dây có khả năng bắn hạ các phi cơ không người lái loại nhỏ.

Một quan chức không nên tên tuyên bố rằng năng lực đánh chặn này sẽ đạt được vào năm 2018, và toàn bộ hệ thống sẽ hoàn tất vào năm 2021.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Seoul tuyên bố phát hiện phía Triều Tiên có đưa phi cơ không người lái (UAV) bay vào khu vực phía nam Khu Phi quân sự chia đôi 2 miền của bán đảo Triều Tiên.

Máy bay không người lái loại nhỏ là điều đáng lo ngại đối với Hàn Quốc bởi lẽ kích thước nhỏ khiến các máy bay này khó phát hiện và đánh chặn.

Trong khi đó, vào ngày đầu năm mới 2017, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông sẽ sớm phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bay đủ vươn tới lục địa Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái
Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

VOV.VN - Việc ngồi trước màn hình và điều khiển cỗ máy giết người - những chiếc phi cơ không lái đã ám ảnh tâm trí người lính Mỹ này đến tận khi đã giải ngũ.

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

Nỗi ám ảnh giết người của lính Mỹ phụ trách phi cơ không người lái

VOV.VN - Việc ngồi trước màn hình và điều khiển cỗ máy giết người - những chiếc phi cơ không lái đã ám ảnh tâm trí người lính Mỹ này đến tận khi đã giải ngũ.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo
Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đang ở trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

Triều Tiên tuyên bố bước vào giai đoạn cuối thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm 1/1, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước ông đang ở trong “giai đoạn cuối cùng” của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng
Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

Chiến tranh Triều Tiên lần 2: Tàn khốc nhưng không bên nào chiến thắng

VOV.VN - Việc mổ xẻ năng lực phòng ngự - tiến công của Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy, sẽ không bên nào giành được chiến thắng nếu nổ ra chiến tranh tổng lực.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.