Hàn Quốc theo đuổi dự án phát triển tiêm kích phản lực với Indonesia

VOV.VN - Hàn Quốc khẳng định tiếp tục dự án phát triển máy bay tiêm kích phản lực với Indonesia, nhưng sẽ đàm phán thêm về khoản đóng góp của nước này.

Theo một hợp đồng được Hàn Quốc và Indonesia ký năm 2014, hai nước sẽ hợp tác phát triển một loại tiêm kích phản lực có tên KF-X. Dự án này ước tính có tổng trị giá lên đến 7,9 tỷ USD và phía Indonesia đã đồng ý thanh toán 20% chi phí phát triển. Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra ngày 19/10 vừa qua, một quan chức cao cấp của Indonesia khẳng định, nước này đang tìm kiếm các điều khoản tài chính “nhẹ nhàng hơn”.

Hình ảnh tiêm kích KF-X. Ảnh: Youtube

Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo ngày 22/10, người phát ngôn Cơ quan Mua sắm Quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) khẳng định, dự án hợp tác phát triển tiêm kích phản lực KF-X giữa nước này với Indonesia vẫn được thực hiện theo kế hoạch và đã được các nhà lãnh đạo của hai nước nhất trí trong cuộc gặp Thượng đỉnh hồi tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, hai bên sẽ đàm phán thêm về khoản đóng góp của Indonesia, trong đó có khoản tiền trị giá hơn 200 triệu USD mà nước này chưa thanh toán cho tài khóa nửa cuối 2017 và nửa đầu 2018.

Indonesia đưa ra đề nghị liên quan đến các điều khoản tài chính của hợp đồng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực hỗ trợ đồng nội tệ hiện được giao dịch ở mức thấp nhất trong 20 năm trở lại đây và cắt giảm sử dụng dự trữ ngoại hối.

Cùng ngày 22/10, Tổng Giám đốc phụ trách ngân sách thuộc Bộ Tài chính Indonesia Askolani cho biết, chính phủ đã quyết định hoãn một khoản thanh toán trong tài khóa 2017 cho dự án phát triển tiêm kích phản lực để “xem xét thêm”. Tuy nhiên, ông Askolani không đề cập dự án cụ thể nào.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Điều phối đầu tư của Indonesia Tom Lembong tuyên bố, Jakarta có thể sẽ xem xét lại cổ phần tham gia dự án KF-X, số lượng máy bay sẽ mua, thời gian giao hàng và khả năng “linh hoạt” để Indonesia bán lại các máy bay thuộc dự án này. Ông Lembong cũng cho biết, theo hợp đồng đã ký với phía Hàn Quốc, Indonesia cam kết mua 48 tiêm kích phản lực.

Tháng 5 vừa qua, hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara đưa tin, nước này không được phép bán các máy bay được sản xuất theo hợp đồng ký với Hàn Quốc cho nước thứ ba cũng như không được sản xuất phụ tùng ở trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới
Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới

VOV.VN - Xin tiếp tục giới thiệu với độc giả một số máy bay tiêm kích và cường kích lợi hại hàng đầu do Mỹ, Liên Xô, Đức, Anh, và Pháp chế tạo.

Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới

Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới

VOV.VN - Xin tiếp tục giới thiệu với độc giả một số máy bay tiêm kích và cường kích lợi hại hàng đầu do Mỹ, Liên Xô, Đức, Anh, và Pháp chế tạo.

ADB hỗ trợ 1 tỷ USD giúp Indonesia khắc phục động đất, sóng thần
ADB hỗ trợ 1 tỷ USD giúp Indonesia khắc phục động đất, sóng thần

VOV.VN - Cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á Takehiko Nakao với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

ADB hỗ trợ 1 tỷ USD giúp Indonesia khắc phục động đất, sóng thần

ADB hỗ trợ 1 tỷ USD giúp Indonesia khắc phục động đất, sóng thần

VOV.VN - Cam kết này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á Takehiko Nakao với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN
Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN

VOV.VN - Ngay khi đến Bali, Thủ tướng sẽ dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương

Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN

VOV.VN - Ngay khi đến Bali, Thủ tướng sẽ dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga
Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga

VOV.VN- Sáng 25/9, trang Tsargrad của Nga đưa ra những hình ảnh về cuộc chạm trán giữa hai siêu tiêm kích Su-35 của Nga và F-22 của Mỹ trên bầu trời Syria.

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga

Tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ rơi vào tầm ngắm Su-35 của Nga

VOV.VN- Sáng 25/9, trang Tsargrad của Nga đưa ra những hình ảnh về cuộc chạm trán giữa hai siêu tiêm kích Su-35 của Nga và F-22 của Mỹ trên bầu trời Syria.